Hơn 120 thanh thiếu niên quốc tế tham gia Hội nghị Thanh thiếu niên toàn cầu

Từ ngày 23 – 27.8, tại TP Quy Nhơn, Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) phối hợp với Quỹ Hemisphere (Singapore) tổ chức Hội nghị Thanh thiếu niên toàn cầu (GYS 2023). Chương trình có sự đồng hành, phối hợp thực hiện của các đơn vị: Trung tâm Trẻ em và Phát triển (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Trường ĐH Hùng Vương TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Khoa học quốc tế và Giáo dục liên ngành (ICISE), Sở TN&MT, Sở Du lịch, Trường ĐH Quy Nhơn.

Tham gia GYS 2023 có các chuyên gia, giám khảo, diễn giả quốc tế, cùng hơn 120 thanh thiếu niên của 8 quốc gia, vùng lãnh thổ: Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Nigieria, Mongoria, Đài Loan (Trung Quốc).

Hơn 120 thanh thiếu niên Việt Nam và quốc tế tham gia Hội nghị Thanh thiếu niên toàn cầu. Ảnh: Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT)

Với chủ đề Global warming – Rising sea level (Nóng lên toàn cầu – Nước biển dâng), GYS 2023 diễn ra nhiều hoạt động, như: Workshop quản lý rác thải nhựa và biến đổi khí hậu; khám phá thiên nhiên và môi trường tại Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn; triển lãm, thuyết trình các sáng kiến môi trường theo chủ đề của thanh thiếu niên tham gia Trại hè; diễn đàn đối thoại giữa thanh thiếu niên quốc tế với các chuyên gia, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; giao lưu văn hóa, tham quan làng chài Nhơn Lý, Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình nhằm hỗ trợ nghiên cứu môi trường bản địa, sinh kế người dân gắn với phát triển bền vững…

Chương trình sẽ chọn ra 3 nhóm sáng kiến về môi trường được đánh giá cao nhất. Giải thưởng chương trình là 10.000 SGD cho 3 nhóm thắng giải, do Quỹ Hemisphere (Singapore) tài trợ.

Các khuyến nghị, thông điệp và sáng kiến xanh sẽ được gửi tới các bên liên quan sau Trại hè – Diễn đàn nhằm kết nối và tối ưu hóa nguồn lực để hỗ trợ thanh thiếu niên thực hiện hiệu quả các “Sáng kiến xanh” với sự thúc đẩy của mạng lưới “Thủ lĩnh xanh” – lực lượng nòng cốt trong các hoạt động truyền thông lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng, xã hội ở Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường của học sinh, sinh viên, thúc đẩy nguồn nhân lực xanh, tăng trưởng xanh đến năm 2030 cho Việt Nam nói riêng, các nước châu Á nói chung.

NGỌC NHUẬN

Nguồn Báo Bình Định: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=4&mabb=263878