Hơn 12 tiếng sau khi Triều Tiên phóng loạt tên lửa, Tổng thống Trump có phản ứng “bất thường”

Hình ảnh minh họa. Nguồn: Infowar.

Sáng nay (4/5), Triều Tiên đã bất ngờ phóng một loạt tên lửa về phía biển Hoa Đông, không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm quan trọng.

Cách đây ít phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải dòng tweet bình luận về diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên:

“Trong thế giới thú vị này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tôi tin rằng ông Kim Jong-un hoàn toàn nhận thức được về tiềm năng kinh tế vĩ đại mà Triều Tiên đang sở hữu, và ông ấy sẽ không làm bất cứ điều gì gây cản trở hoặc chấm dứt tiềm năng đó. Ông [Kim] cũng biết rõ rằng tôi ủng hộ ông ấy, và do đó ông ấy sẽ không muốn thất hứa với tôi. Sẽ có thỏa thuận!”

Hơn 12 tiếng sau khi Triều Tiên phóng loạt tên lửa, Tổng thống Trump có phản ứng bất thường - Ảnh 1.

Bình luận trên của ông Trump được đưa ra sau khi Triều Tiên bất ngờ phóng một loạt tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoa Đông vào sáng ngày hôm nay (5/4 – theo giờ địa phương).

Ngay sau khi phía Hàn Quốc đưa tin, phía Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã được thông báo về vụ phóng tên lửa và Lầu Năm Góc đang tiếp tục theo dõi tình hình trên bán đảo Triều Tiên. 

Tuy nhiên, phải đến hơn 12 tiếng sau khi nhận được thông tin, ông Trump mới có phản ứng trên Twitter. Đây là động thái khá “bất thường” của vị Tổng thống Mỹ, bởi ông thường có phản ứng (đăng tweet) khá nhanh chóng sau mỗi vụ việc “nóng”. 

Điển hình là ngày hôm qua, sau khi kết thúc cuộc điện đàm quan trọng của ông và Tổng thống Nga, ông Trump đã lập tức lên Twitter “khoe” kết quả: “Đã có một cuộc nói chuyện rất dài và tốt đẹp với Tổng thống Putin…”

Hơn nữa, trong những lần Triều Tiên phóng tên lửa trước đó, ông Trump đều có phản ứng khá quyết liệt và thậm chí là gay gắt. Tuy nhiên, trong dòng tweet ngày hôm nay, ông chỉ đơn thuần tái khẳng định niềm tin đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Như vậy, có thể thấy rằng, trước vụ phóng tên lửa lần này, Tổng thống Trump đã có cách tiếp cận thận trọng hơn so với những lần trước đó, nhất là khi mối quan hệ giữa hai nước Mỹ-Triều đã căng thẳng trở lại do những bất đồng khó giải quyết trong một sớm, một chiều. 

Những nỗ lực đàm phán của hai nước Mỹ-Triều đã lại rơi vào bế tắc, sau khi Tổng thống Trump đột ngột rời bàn đàm phán tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi cuối tháng 2 vừa qua do hai bên không đạt được đồng thuận. 

Cụ thể, phía Mỹ muốn hối thúc Triều Tiên nhanh chóng tiến hành phi hạt nhân hóa “hoàn toàn và có thể kiểm chứng”, trong khi Bình Nhưỡng chỉ muốn thực hiện từng phần, “tại các khu vực nhất định” – theo lời ông Trump. 

Tháng trước, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố Viễn Đông Vladivostok, ông Kim đã cáo buộc Mỹ có “ý đồ xấu” trong cuộc đàm phán tại Hà Nội, và khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào Washington.

Phát biểu hôm Chủ nhật tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Triều Tiên trên cơ sở “một đối một”.

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng xác nhận về động thái phóng loạt tên lửa tầm ngắn sáng nay (4/5). Theo Yonhap, nhiều chuyên gia nhận định rằng đây rõ ràng là động thái nhằm gây sức ép, buộc Washington phải mềm dẻo hơn trong tình hình các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa của hai nước bị đình trệ.