Hội nghị xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 8/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam – Nhật Bản đầu tư tại Vĩnh Phúc.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và đông đảo các doanh nghiệp Nhật Bản, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2023).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất, là nhà đầu tư và là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đều phát triển mạnh mẽ. Giao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước ngày càng được mở rộng.

Vĩnh Phúc là địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư và hoạt động hiệu quả. Tỉnh luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và mong muốn các nhà đầu tư, đặc biệt là các Tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam Nhật Bản quan tâm, tìm hiểu và đầu tư nhiều hơn nữa vào Vĩnh Phúc.

Đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 1.270 dự án, trong đó: 445 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,55 tỷ USD và 825 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 121 nghìn tỷ đồng. Hiện nay có 20 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc, trong đó có 58 dự án đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản.

Thời gian qua, Vĩnh Phúc luôn nỗ lực nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp. Lãnh đạo tỉnh luôn cầu thị, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như quá trình triển khai dự án, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính.

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, Vĩnh Phúc mong muốn có nhiều tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào các lĩnh vực: công nghiệp máy tính, điện thoại và điện tử; công nghiệp bán dẫn; công nghiệp ô tô, xe máy điện, công nghiệp dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, du lịch.

Tại Hội nghị lãnh đạo các Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) thông tin về dự án “Chăn nuôi, chế biến thịt bò tại huyện Tam Đảo”, đồng thời chia sẻ mục tiêu phát triển tại Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó các nhà quản lý, các chuyên gia, các doanh nghiệp nhận diện tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc, trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiện thực hóa mục tiêu tạo bước đột phá trong xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là thị trường Nhật Bản trong các lĩnh vực: chế biến, chế tạo, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ; Đồng thời tạo cơ hội hợp tác phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp Nhật Bản; Tăng cường hiểu biết của các doanh nghiệp Nhật Bản về môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam  Nhật Bản (21/9/1973  21/9/2023)./.

Lưu Trường

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/334019/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20x%C3%BAc%20ti%E1%BA%BFn%20thu%20h%C3%BAt%20c%C3%A1c%20nh%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B0%E1%BB%A3c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20-%20Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n