Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Ngày 18/3, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

 

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Hội NCT tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, một số sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội NCT các huyện, Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai triển khai chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”, đồng thời định hướng một số hoạt động cho Hội NCT trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với NCT, nêu lên xu hướng già hóa dân số, lão hóa rất nhanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đặt ra yêu cầu Hội chung tay, tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn cả về sức khỏe, cuộc sống, vật chất và tinh thần, giúp NCT tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần nêu gương trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” do Hội NCT phát động, để “NCT được hưởng tuổi già trong sự tôn trọng và an sinh xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  quán triệt nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ban hành Nghị quyết số 45-KL/TW.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch mạnh” với 14 bài viết quan trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Các văn bản mới được quán triệt lần này là kết quả của quá trình nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, qua đó có thể thấy trong quá trình thực hiện, ngoài những kết quả tích cực vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, sửa chữa. Đây là những tài liệu quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Ban đại diện NCT các tỉnh nghiên cứu kỹ các điều luật, nghị định, văn bản mới được ban hành về công tác an sinh xã hội và bảo đảm lợi ích cho NCT, quán triệt đầy đủ trong cán bộ, hội viên; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh hơn, hướng tới một xã hội bình đẳng, khỏe mạnh, hạnh phúc.

Thủy Tiên

Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/Thoi-su/Hoi-nghi-truc-tuyen-hoc-tap-quan-triet-Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-6-khoa-XIII/93250.bcb