Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Ngày 23/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đến dự. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chamalea Thị Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đông đảo báo cáo viên: Cấp tỉnh, huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định rằng, trong những năm qua, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 162-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh tích cực, chủ động triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng vào việc giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho các cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các mặt công tác góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Do đó, đồng chí đề nghị nội dung tập huấn, bồi dưỡng phải sát với yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng việc trao đổi, thảo luận, kết hợp tập luyện, sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ để tăng hiệu quả khi áp dụng vào thực tế của địa phương. Cán bộ, công chức được cử đi tập huấn phải tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng, phương pháp để có thể thực hiện ngay nhiệm vụ sau khi tập huấn. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy và các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu… để tổ chức tập huấn đạt kết quả cao.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian 2 ngày 23 và 24/3, các học viên được nghe đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực II và TS.Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II báo cáo 4 nội dung chuyên đề: Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung và trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; kinh nghiệm, kỹ năng viết chính luận về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức chuyên mục, viết bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Nguồn Báo Ninh Thuận: https://m.baoninhthuan.com.vn/news/136557p24c32/hoi-nghi-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-ba%CC%89o-ve%CC%A3-nen-tang-tu-tuong-cua-da%CC%89ng-nam-2023.htm