Hoãn giải đấu để mưu “việc lớn”, Việt Nam và Thái Lan vẫn gặp khó vì luật FIFA

Hoãn giải đấu để mưu "việc lớn", Việt Nam và Thái Lan vẫn gặp khó vì luật FIFA

Có lẽ cả Việt Nam và Thái Lan đều cảm thấy may mắn khi phần lớn các tuyển thủ vẫn thi đấu trong nước.

Ngày 5/9 tới, Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trận đấu này rất quan trọng và sẽ tác động lớn đến mục tiêu đi tiếp của cả 2 đội. Chính vì thế, cả Thai League vẫn V.League đều tạm nghỉ rất sớm, dành tới 10 ngày cho 2 HLV Akira Nishino và Park Hang-seo chuẩn bị.

Tuy nhiên, cả 2 nhà cầm quân vẫn gặp đôi chút khó khăn khi một số cầu thủ không thể trở về đúng hạn. Thái Lan hiện có 3 tuyển thủ chơi tại J.League (Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan) cùng thủ môn Kawin đang thi đấu ở hạng 2 Bỉ.

Các giải đấu này sẽ thi đấu lượt trận vào 31/8 và 1/9. Như vậy, 4 tuyển thủ trên sẽ chỉ có khoảng 3 ngày tập luyện với các đồng đội trước trận gặp Việt Nam. Đây đều là những trụ cột của ĐT Thái Lan. Việc họ tập trung muộn hơn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mà HLV Nishino muốn xây dựng.

Bên phía ĐT Việt Nam có trường hợp Công Phượng đang thi đấu ở Sint Truidense. Đêm 31/8 (giờ Việt Nam), Sint Truidense đến làm khách trên sân AS Eupen trong trận đấu thuộc giải VĐQG Bỉ.

Hoãn giải đấu để mưu việc lớn, Việt Nam và Thái Lan vẫn gặp khó vì luật FIFA - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ là người tập trung muộn nhất nếu được triệu tập vào ĐTQG đầu tháng 9 tới

Tiền đạo xứ Nghệ đương nhiên sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ. Anh chỉ lên đường trở về hội quân (nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập) sau khi trận đấu kết thúc. Nên biết, di chuyển từ Bỉ về Đông Nam Á có thể mất gần trọn vẹn một ngày.

Theo quy định của FIFA, CLB có nghĩa vụ trả cầu thủ về cho ĐTQG 4 ngày trước các trận đấu theo lịch chính thức (5 ngày nếu cầu thủ phải đi lại giữa các châu lục). Trên thực tế, chuyện một cầu thủ Chủ nhật thi đấu cho CLB và đến Thứ Năm tuần tiếp theo khoác áo ĐTQG là khá bình thường.

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến Việt Nam và Thái Lan đều xếp lịch giải VĐQG nhằm tăng thời gian cho HLV trưởng. Nhưng về lâu dài, khi đã đặt mục tiêu tiến xa tại vòng loại World Cup, chúng ta sẽ phải quen với những đợt tập trung ngắn ngày, xây dựng kế hoạch chu toàn hơn thay vì phải “giật gấu vá vai” và lo lắng về chuyện không đủ ngày chuẩn bị.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)