Hòa Bình: Nhóm học sinh bị trụ cột bê tông trong trường rơi trúng, 2 em nguy kịch

Hiện trường. Ảnh: HBHB.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các em được thầy cô trong trường chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hoà Bình cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 6/5, tại trường THCS thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh lớp 8 của trường đứng chơi dưới san thì bất ngờ bị cột bê tông trang trí trên tầng hai của dãy giảng đường rơi trúng.

Tại hiện trường, khối bê tông dài khoảng 3 mét gãy đôi, mảnh vụn và vết máu loang lổ dưới nền gạch.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết, hậu quả vụ việc khiến 2 học sịnh bị thương. Trong đó, một học sinh bị gãy chân, một em bị thương nặng ở vùng đầu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các em được thầy cô trong trường chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

“Chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện tỉnh để mời bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) lên tiến hành phẫu thuật cho các cháu”, ông Dũng nói.