Hình ảnh mới nhất về nhà thờ nặng hàng ngàn tấn ở Sài Gòn sau khi được “thần đèn” nâng lên cao 2 mét

Câu chuyện nâng nhà thờ nặng hàng ngàn tấn lên độ cao 2 mét khiến nhiều người nghĩ chỉ có trong trí tưởng tượng nhưng điều đó đã trở thành hiện thực, thậm chí khá dễ dàng. Hiện tại nhà thờ này không còn lo bị ngập nước sau hơn 10 tháng thi công.

Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hoà Bình (đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP. HCM) là một trong những nơi thu hút nhiều giáo dân đến cầu nguyện mỗi tuần. Tuy nhiên, khi đường Lê Đức Thọ được nâng cấp và mở rộng thì nhà thờ lại thấp hơn con đường mới đến 0,9 mét và có dấu hiệu bị ngập nước.

Vì vậy, bắt đầu từ tháng 4/2018, nhà thờ đã tiến hành hành thi công nâng lên với độ cao 2m so với mặt đường. Tổng khối lượng nâng là khoảng hơn 5.000 tấn, trong đó riêng nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình nặng khoảng 4.000 tấn, rộng 900m2. 

Hiện tại sau 10 tháng thi công tính từ thời điểm khối chính của nhà thờ thì công trình này đã hoàn thành việc nâng lên cao 2 mét. Đơn vị thực hiện việc nâng nhà thờ do công ty ông Nguyễn Văn Cư – người được mệnh danh là “thần đèn” của Việt Nam vì đã nhiều lần dịch chuyển được những công trình lớn.

Những hình ảnh trước và sau mà chúng tôi ghi nhận được sau khi nâng nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hoà Bình.

Hình ảnh trước và sau khi nhà thờ được nâng. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 2000, có diện tích khoảng 1.000m2. 

Việc nâng lên độ cao 2m mà không làm ảnh hưởng nhiều đến kết cấu được xem là bước thành công trong ngành xây dựng, dịch chuyển nhà ở Việt Nam. 

Hình ảnh khối chính nhà thờ trước và sau khi hoàn thành việc nâng cao lên 2m. Khối chính nhà thờ có chiều ngang 20m, dài 40m với kết cấu 1 trệt 1 lầu. 

Một khối nhà hoàn thành hết tất cả các công đoạn sơn sửa lại sau khi đã nâng cao lên 2m.

Hiện tại một số công đoạn còn lại vẫn đang được hoàn thành sau khi đã nâng lên cao 2m.

Hình ảnh mới nhất về nhà thờ nặng hàng ngàn tấn ở Sài Gòn sau khi được thần đèn nâng lên cao 2 mét - Ảnh 6.

Đây là khối thứ 2 đang thi công sau khi đã hoàn thành khối thứ 1 vào năm ngoái (nặng 1.000 tấn). Khối thứ 2 này nặng 4.000 tấn.

Hình ảnh mới nhất về nhà thờ nặng hàng ngàn tấn ở Sài Gòn sau khi được thần đèn nâng lên cao 2 mét - Ảnh 7.

Sau khi hoàn thành khối thứ 2 có trọng lượng nặng nhất này sẽ tiếp tục thực hiện khối thứ 3 là tháp chuông nặng khoảng 500 – 700 tấn.

Hình ảnh mới nhất về nhà thờ nặng hàng ngàn tấn ở Sài Gòn sau khi được thần đèn nâng lên cao 2 mét - Ảnh 8.

Về phương pháp nâng nhà thì “thần đèn” Nguyễn Văn Cư cho biết dùng kiểu nâng kích thuỷ lực. Có hàng chục ben thuỷ lực được đặt dưới các khối bê tông để kích nâng.

Hình ảnh mới nhất về nhà thờ nặng hàng ngàn tấn ở Sài Gòn sau khi được thần đèn nâng lên cao 2 mét - Ảnh 9.

Để nâng toàn bộ khối nhà nặng 4.000 tấn này, “thần đèn” phải nhập nhiều thiết bị máy móc tiên tiến với 53 con đội và 3 trạm điều khiển trung tâm.

Nhà thờ này có 53 cây cột vì vậy, trong đó nặng nhất là 3 cây cột tháp chuông. 

Hiện trạng bên trong khối nhà thứ 1 đã hoàn thành việc nâng cao 2 mét vào năm ngoái.

Theo “thần đèn” Nguyễn Văn Cư, việc nâng nhà thờ này là công trình lớn nhất mà từ trước tới nay ông thực hiện. Phần bên trên nhà thờ đang được nâng là nơi thánh lễ đang được sửa chữa lại phần mái, thay đổi nền gạch. Được biết toàn bộ kinh phí trùng tu lại nhà thờ này khoảng 14 tỉ đồng.