Hiệu trưởng trường THCS ở Hà Nội nói gì về nghi vấn thầy giáo lạm dụng tình dục nhiều nam sinh?

Cô giáo Ngô Thị Thu Anh – Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú. Ảnh: Hoàng An.

Vị đại diện trường THCS Trần Phú cho biết, quan điểm của phía nhà trường là không bao che, nếu kết quả xác minh có vi phạm nhà trường sẽ kiến nghị xử lý nghiêm khắc

Liên quan đến nghi vấn một thầy giáo của trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tố lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam, phát biểu trước các cơ quan báo giới chiều 11/4, bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường bắt đầu tiếp nhận thông tin vụ việc từ một vị phụ huynh vào khoảng 10h sáng 10/4.

Vị phụ huynh này trình báo và yêu cầu nhà trường làm rõ hành vi của thầy giáo dạy toán đối với tất cả 7 nam sinh, trong đó có con của phụ huynh này. Nếu đúng sự thật, ngày hôm sau, trường phải tổ chức họp, làm việc với 7 hộ gia đình.

Theo bà Thu Anh, ngay khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, bà đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, trưa cùng ngày thông tin vụ việc được một số trang báo đăng tải.

“Trước thông tin từ báo chí, UBDN quận Hoàng Mai cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang tích cực điều tra và chưa có kết luận. Quan điểm của phía nhà trường là không bao che, dung túng vi phạm. Nếu kết quả xác minh có vi phạm nhà trường sẽ kiến nghị xử lý nghiêm khắc”, bà Thu Anh nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Trường THCS Trần Phú, hiện trường đã tạm đình chỉ 3 ngày với thầy giáo bị tố bắt đầu từ 11/4, để tiến hành điều tra xác minh, nhà trường cũng bố trí giáo viên khác dạy thay.

Thông tin về lớp học sinh giỏi xảy ra vụ tố thầy giáo dâm ô, vị Hiệu trưởng cho biết, đây là lớp bồi dưỡng tại trường không phải tại nhà thầy giáo. Lớp hoàn toàn học miễn phí, bồi dưỡng 1 ca/tuần.

Nói về người thầy bị tố có hành vi lạm dụng học sinh nam, đại diện nhà trường cho biết, thầy sinh năm 1975, công tác tại trường đã hơn 20 năm, đây là giáo viên giỏi, được đánh giá là người có trách nhiệm năng lực.

Ngoài những thông tin nêu trên, bà Thu Anh từ chối tất cả các câu hỏi của phóng viên liên quan đến nội dung vụ việc xảy ra. “Công an đang điều tra và yêu cầu chúng tôi không trả lời khi chưa có kết quả”, bà Anh nói.

Hiệu trưởng trường THCS ở Hà Nội nói gì về nghi vấn thầy giáo lạm dụng tình dục nhiều nam sinh? - Ảnh 2.

Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Hoàng An.

Trước đó, một phụ huynh của học sinh trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai) phản ánh với báo chí rằng, con trai của chị cùng 6 nam sinh khác bị thầy giáo ôn luyện toán dâm ô nhiều tháng.

Theo đó, thầy giáo bị tố thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục của các nam sinh. Hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút.

Sự việc được phát hiện khi phụ huynh kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của con. Sự cố trên khiến nhiều học sinh sợ hãi, phải ngừng ôn luyện.

Tối 10/4, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có công văn khẩn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo tại trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Công văn nêu rõ, trước thông tin một số nam sinh bị thầy giáo lạm dụng tình dục đang được báo chí phản ánh, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nói trên, nếu có.

Trước mắt, không bố trí đứng lớp nếu giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục trường hợp giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Công văn đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo kết quả xác minh về Bộ GD&ĐT qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong ngày 11/4.