Hết lòng chăm lo đời sống Nhân dân

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Tân An, huyện Càng Long luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

 

Ngày 26/02/2023, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân An, huyện Càng Long tổ chức trao tặng 200 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” (Trích “Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Hà Nội 2007). Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Tân An, huyện Càng Long luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Riêng, Bí thư Đảng ủy xã Tân An, huyện Càng Long cho biết: để đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại cho Nhân dân và phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Tân An vận động mạnh thường quân gần 02 tỷ đồng để xây dựng 09 cây cầu nông thôn ở các ấp: Tân An Chợ, Nhà Thờ, Long Hội và Cả Chương. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân các ấp, các công trình được xây dựng đúng tiến độ, đưa vào phục vụ đời sống của Nhân dân kịp thời.

Theo báo cáo của xã, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã Tân An đạt 100% tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đường trục xã, liên xã với tổng chiều dài 07km, được nhựa hóa đạt 100%, mặt đường rộng 6,5m, mặt nhựa 5,5m đảm bảo ô-tô đi lại thuận tiện quanh năm. Toàn xã có 01 tuyến đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa 100%; 05 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài 8,1km được đal hóa 7,47km, còn lại 0,63km nền đường đổ đá để Nhân dân đi lại không lầy lội vào mùa mưa; 01 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 6,5km đã được cứng hóa, đạt 100%, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trên các tuyến đường và cầu giao thông nông thôn có bố trí các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh đảm bảo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Thắm, người dân ấp Cả Chương vui vẻ: cây cầu nông thôn trên địa bàn ấp Cả Chương vừa mới xây xong cách nay khoảng 03 tháng, ngày khánh thành Nhân dân tập hợp rất đông, ai nấy đều vui mừng. Trước đây, người dân bên này muốn qua bên kia sông phải đi bằng cầu khỉ, tôi thấy rất khó khăn, nhất là người lớn tuổi và học sinh đi học, người dân muốn vận chuyển hàng hóa cũng không thuận lợi.

Ông Lê Văn Diễn, người dân ấp Nhà Thờ phấn khởi: hiện nay, giao thông trên địa bàn ấp Nhà Thờ nói riêng, cả xã Tân An nói chung đáp ứng tốt nguyện vọng và nhu cầu đi lại của Nhân dân. Tôi rất hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã hiểu được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, xây cầu, nâng cấp các tuyến đường để phục vụ đời sống của người dân ngày càng tốt hơn, giao thông thuận thuận tiện, thì kinh tế chắc chắn sẽ phát triển.

Cầu nông thôn ấp Nhà Thờ, xã Tân An, huyện Càng Long.

 

Cùng với đó, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn xã được quan tâm thực hiện tốt. Qua rà soát, đánh giá cuối năm 2022 toàn xã kéo giảm 66 hộ cận nghèo (giảm 2,59% so cùng kỳ), hiện xã còn 01 hộ nghèo (thuộc diện bảo trợ xã hội) chiếm tỷ lệ 0,9% và 50 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,74%. Năm 2022, xã Tân An giải quyết việc làm mới cho 235 lao động, đạt 102,17% nghị quyết, xuất khẩu 13 lao động đạt 130% nghị quyết. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình chính sách, con liệt sĩ, vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ xây dựng mới 01 căn nhà tình nghĩa, đạt 100% nghị quyết, 06 căn nhà tình thương, đạt 300% nghị quyết, xây dựng 03 căn nhà tình đồng đội, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 08 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã với tổng số tiền 330 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thị Tuyết Sương, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết: năm 2023, tiếp tục chăm lo cho đời sống Nhân dân, mới đây (cuối tháng 02), cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Tân An vận động mạnh thường quân 200 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho hộ cận nghèo và tổ chức đỡ đầu 17 học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần việc này tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Bà Phạm Thị Mùi, ấp Tân An Chợ cho biết: việc đỡ đầu học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tôi thấy rất ý nghĩa. Năm nay tôi 64 tuổi, phải nuôi 03 đứa cháu nội đang tuổi đi học. 03 đứa là anh em ruột (Phạm Trí Nguyên học lớp 8, Phạm Trí Khang học lớp 7 và Phạm Trí Diễn học lớp 4). Cha mẹ của tụi nó sống với nhau không hòa hợp, nên mỗi người đều có 01 gia đình khác. Hàng ngày, tôi đi lượm ve chai cùng với số tiền hàng tháng cha tụi nhỏ chu cấp, tôi nuôi chúng nó, cũng vất vả lắm. Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các cô chú ở xã chọn đỡ đầu cháu Phạm Trí Nguyên, tôi mừng không sao kể hết! Vừa được sự quan tâm của lãnh đạo xã, vừa được chia sẻ một phần về các chi phí học tập của cháu nên tôi đỡ lo phần nào.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân An, huyện Càng Long trao tiền đỡ đầu cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã ngày 26/02/2023.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhan, ấp Tân An Chợ, bà ngoại của em Nguyễn Thành Đạt, tâm sự: năm nay cháu Đạt học lớp 3, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Cha cháu Đạt bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ, mẹ đi làm ăn xa từ nhiều năm nay. Mỗi năm mẹ cháu chỉ về thăm nhà 01 – 02 lần, nhà chỉ có 02 bà cháu, hàng ngày tôi đi mót lúa, bán rau muống để kiếm tiền sinh sống. Cháu Đạt ngoan lắm, chăm chỉ học hành, tôi già rồi, đâu chỉ dạy cho cháu được nhiều, phần lớn là do cháu tự học. Nay được cô chú trong xã chọn đỡ đầu cháu, tôi thấy vui lắm!.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Riêng cho biết: đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện chất lượng đời sống của Nhân dân là một trong những mục tiêu trọng tâm trong Nghị quyết năm 2023 của Đảng ủy xã. Chính vì vậy, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Tân An tiếp tục đồng tâm hiệp lực, tranh thủ, huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo tốt hơn nữa đời sống của Nhân dân, đảm bảo sao cho mức sống của người dân năm sau cao hơn năm trước.

Bài, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Báo Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/het-long-cham-lo-doi-song-nhan-dan-27409.html