Hé lộ thêm tình tiết mới trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh D bị sát hại. Trong đó, 8 đối tượng nam giới đều nghiện và là những thành phần bất hảo ở địa phương.

Kẻ bị bắt đầu tiên và người thứ 9 từng là bạn tù

Đến nay đã gần 2 tháng trôi qua nhưng vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ D (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng Công an tỉnh Điện ngày đêm miệt mài điều tra, làm rõ từng tình tiết, mắc xích.

Vụ án ngày càng thể hiện tính chất dã man, mưu mô xảo quyệt của các đối tượng liên quan. Đến thời điểm này đã có 8 đối tượng nam giới bị bắt và 1 người là phụ nữ.

Trong cả 8 đối tượng nam liên quan đến vụ án đều là những thành phần bất hảo, thuộc dạng nghiện ngập từng va chạm xã hội nên chúng tỏ ra cứng đầu, luôn tìm cách che giấu những hành vi phạm tội của mình.

Tính đến thời điểm này, kẻ bị bắt đầu tiên trong vụ án vào ngày 10/2, là Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và người bị bắt thứ 9 là Vì Văn Toán (SN 1981, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vào ngày 29/3.

8 đối tượng nam giới trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên đều là kẻ nghiện - Ảnh 1.

8 trong số 9 đối tượng bị bắt trong vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ D bị sát hại.

Vào năm 2008, Toán bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ vì liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và chịu mức án 10 năm tù giam. Đến năm 2017, hắn ta ra tù.

Trong thời gian ở trại tạm giam, Toán có quen biết với Vương Văn Hùng và sau khi ra tù hai người vẫn giữ liên lạc. Trước thời điểm bị bắt cả Hùng và Toán đều là những con nghiện và nằm trong diện theo dõi của công an.

Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương trước thời điểm bị bắt giữ, Vì Văn Toán vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí hắn ta còn tỏ ra bình tĩnh.

Chính vì thế khi y bị bắt vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D, người dân hết sức bất ngờ và tỏ vẻ sợ hãi.

Nhà kẻ cầm đầu là nơi tụ tập đối tượng nghiện

Cũng liên quan đến vụ án này, đối tượng được xác định là kẻ cầm đầu Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cũng là kẻ nghiện ngập.

Trước khi dính vào nghiện, Công làm nghề thợ mộc. Cách đây một thời gian, Công ở với Bùi Kim Thu, nhưng Thu bị mắc bệnh tim nên hai người này không có con.

Đến khoảng tháng 7/2017, Công đã bán đất lấy tiền mua một chiếc ô tô tải. Cùng với đó, y thuê người san một mảnh đất sau nhà để chuẩn bị xây chuồng chăn nuôi.

Những đối tượng mà Công thuê đều là những thành phần nghiện ma túy tại địa phương và có nhiều người về sau cũng liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

8 đối tượng nam giới trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên đều là kẻ nghiện - Ảnh 2.

Nữ bị can duy nhất trong vụ án là Bùi Kim Thu.

Sau một thời gian mua xe tải, nhà Công là nơi tụ tập cho các đối tượng hút ma tuý. Công an cũng đã đưa các đối tượng vào tầm ngắm kể từ thời điểm đó.

Khi vụ án nữ sinh D bị sát hại xảy ra, Công an đã triệu tập Bùi Văn Công lên làm việc đồng thời triệu tập tất cả các đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà Công như: Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm… trong đó có cả 2 đối tượng bị bắt sau này là Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận vào ngày 1/2 (ngày 27 Tết), Bùi Văn Công đã chủ mưu và bàn bạc với Vương Văn Hùng sẽ cùng nhau đi cướp tài sản và chỉ cướp của Cao Mỹ D. Đến 3/2 (tức 29 Tết), Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt D cho Hùng biết và bảo Hùng lấy số điện thoại của nữ sinh này.

Sau đó, chúng hẹn D mang gà ra địa điểm đã chọn để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đến khoảng 16h ngày 4/2 (tức 30 Tết), Hùng đi mua gà tại chợ Mường Thanh và làm quen, đồng thời xin số điện thoại của D.

Sau khi có số điện thoại của cô gái bán gà, đến khoảng 18h40 cùng ngày, Vương Văn Hùng đã gọi điện thoại cho D để đặt mua 10 con gà và yêu cầu chở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực TP Điện Biên Phủ.

Tại đây, Vương Văn Hùng đã dùng côn có xích sắt siết cổ D đến khi cô gái này ngất đi và đưa vào ngôi nhà hoang. Sau đó y dắt xe của D ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công. Đến ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Văn Hùng.

Ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Ngày 15/2, nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Ngày 16/2, công an khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Lả (SN 1993, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Quá trình điều tra vụ án, các đối tượng đã khai nhận và phát sinh một số tình tiết mới. Ngày 17/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện kiểm sát, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khai quật tử thi Cao Mỹ D để thu thập dấu vết làm sáng tỏ vụ án.

Ngày 20/3, bắt giữ thêm Bùi Kim Thu (vợ Bùi Văn Công), 1 ngày sau đó bắt thêm Phạm Văn Dũng (SN 1972, ở Đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (SN 1974, ở Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Ngày 29/3, bắt Vì Văn Toán (SN 1981, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).