Hàng trăm trường học hoãn khai giảng vì mưa lũ

Mưa lớn và nước lũ dâng cao làm ngập trường, khiến hàng trăm cơ sở giáo dục tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà tĩnh phải hoãn lịch khai giảng năm học mới.

Cuối ngày 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã ký công điện khẩn gửi các Ban ngành, huyện thành thị thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn và yêu cầu các huyện miền núi hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày mai (5/9) theo thông lệ.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có hơn 220 trường học phải hoãn khai giảng vào ngày mai (5/9) như kế hoạch đã chuẩn bị.

Hàng trăm trường học hoãn khai giảng vì mưa lũ  - Ảnh 1.

Nhiều nhà trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập lụt, người dân phải sơ tán đi nơi khác.

Cụ thể, tại huyện Hương Khê có 61 trường với tổng số hơn 26.000 học sinh. Huyện Vũ Quang có 32 trường với khoảng 6 nghìn học sinh. Huyện Hương Sơn có 78 trường với hơn 26 nghìn học sinh. Tại TP. Hà Tĩnh có 49 trường với gần 25 nghìn học sinh.

Tại huyện Đức Thọ có khoảng 4 nghìn học sinh ở các xã Đức Thanh, Đức Thủy thuộc vùng bị ngập lụt nên phải hoãn lịch khai giảng.

Hàng trăm trường học hoãn khai giảng vì mưa lũ  - Ảnh 2.

Nước ngập vào nhà và các tài sản.

Tại Nghệ An, mưa lớn và lũ lụt nên 135 trường trên địa bàn tỉnh đã thông báo hoãn lịch khai giảng và sẽ tổ chức vào ngày sau đó. Trong đó có 51 trường thuộc các Phòng GD&ĐT, tập trung ở TP. Vinh với 18 trường, TX Cửa Lò 23 trường, Thanh Chương 9 trường, Quỳnh Lưu 1 trường, Nam Đàn 69 trường.

Tại TX. Cửa Lò và huyện Nam Đàn, 100% các trường học trên địa bàn phải hoãn lịch khai giảng cho đến khi thời tiết ổn định sẽ tiến hành tổ chức.

Hàng trăm trường học hoãn khai giảng vì mưa lũ  - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường chính bị ngập lụt sâu gây chia cắt các xã.

Tại TP. Vinh, Phòng GD&ĐT đã giao cho các trường chủ động lịch khai giảng. Theo thống kê, đa số các trường vẫn tổ chức lễ khai giảng ở nhà đa chức năng của trường.

Ở bậc THPT, có 15 trường lùi ngày khai giảng gồm: THPT Lê Viết Thuật, THPT Nguyễn Trãi (TP. Vinh), THPT Cửa Lò 2 (TX. Cửa Lò), THPT Nam Đàn 2, THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn), THPT Nghi Lộc 2,3,5 (huyện Nghi Lộc), THPT Nguyễn Xuân Ôn, THPT Diễn Châu 3,4 (huyện Diễn Châu), THPT Phan Thúc Trực, THPT Bắc Yên Thành, THPT Yên Thành 3 và THPT Đô Lương 2.

Hàng trăm trường học hoãn khai giảng vì mưa lũ  - Ảnh 4.

Người dân xã Phương Mỹ (Hương Khê) nhận cứu trợ từ cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch, ngày mai (5-9), các trường học sẽ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tuy nhiên, đến tối 4-9, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang

Hiện trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang có mưa to. Trong khi đó, nước thượng nguồn đổ về các sông vẫn cao khiến nguy cơ nhiều khu dân cư bị ngập.