Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.000 học sinh, giáo viên ở trường tiểu học có 2 ca dương tính

Ngày 5/11, ông Lương Thế Quý, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 2.000 học sinh và giáo viên Trường tiểu học An Đồng. Trường tiểu học An Đồng ghi nhận 2 học sinh học theo học lớp 2 và lớp 4 nhiễm COVID-19.
Học sinh trường Tiểu học An Đồng được lấy mẫu xét nghiệm.

Học sinh trường Tiểu học An Đồng được lấy mẫu xét nghiệm.

Như PLVN đã thông tin, ngày 3/11, 5 người trong một gia đình ở thôn Trang Quan (xã An Đồng,  huyện An Dương) đã có kết quả xét nghiệm mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2. Những người trong gia đình trên có lịch sử di chuyển phức tạp, trong đó có về xã Thị xã Đông Triều vào ngày 23/10, khu vực đang bùng phát dịch COVID-19 ở Quảng Ninh.

Học sinh trường Tiểu học An Đồng được lấy mẫu xét nghiệm.

Học sinh trường Tiểu học An Đồng được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo kết quả mới nhất khi tiến hành xét nghiệm mẫu đơn lẻ được công bố vào 5/11, có 3/5 thành viên trong gia đình nói trên dương tính với COVID-19, trong đó có hai học sinh của trường tiểu học An Đồng.

Trước  đó, ngày 4/11, huyện An Dương cũng đã cho học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS ở xã An Đồng nghỉ học. 90 học sinh và 12 giáo viên của trường là F1 cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Khu vực Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng bị phong tỏa do liên quan đến ca dương tính.

Khu vực Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng bị phong tỏa do liên quan đến ca dương tính.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc, phun khử trùng và phong tỏa khu vực có các ca dương tính tiếp xúc.

 

Theo An Thi (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phongxet-nghiemcovid-19cho-hon-2000-hoc-sinh-giao-vien-o-truong-tieu-hoc-co-2-ca-duong-tinh-d170163.html