Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần 1.200 bình khí không rõ nguồn gốc

Ngày 23/4, theo nguồn tin tố giác từ quần chúng, Tổ công tác HP22 – CATP Hải Phòng đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện một cơ sở có địa chỉ tại Lô 9 phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng) có hành vi thực hiện chiết khí N2O (khí cười), vận chuyển đi các quán Karaoke và quán Bar trên địa bàn.
Gần 1.200 bình khí các loại không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở sản xuất.

Gần 1.200 bình khí các loại không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 12 đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết khí gây cười N2O, gồm: Vũ Mạnh Hân (SN1987; trú tại phường Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng); Lưu Đức Anh (SN 2000; trú tại xóm Hoà Bình, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng); Nguyễn Chung Tùng (SN 1981; trú tại Hạ Long, Quảng Ninh); Phùng Đức Tuấn (SN 2000; trú tại Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng); Hà Đình Phan Anh (SN 2000; trú tại Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng); Bùi Thị Thu (SN 1971; trú tại Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng); Trần Mạnh Hoàn (SN 1994; trú tại Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Hữu Sơn (SN 1994; trú tại Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng); Đinh Đức Hoàng Nam (SN 1999; trú tại Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng); Phạm Văn Tuyền (SN 1993; trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng); Trần Đình Phúc (SN 2001; trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng); Đỗ Minh Chiến (SN 2000; trú tại Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng).

ACFBE75B-02C4-4102-9D82-CA25EE553BA2.

Các tang vật thu được tại hiện trường.

Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 1.182 bình kim loại có kích thước và màu sắc khác nhau, 3 máy phục vụ việc san chiết khí gây cười, 8 cân điện tử phục vụ cân khí và nhiều tang vật khác

Người trực tiếp quản lý cơ sở Vũ Mạnh Hân.

Người trực tiếp quản lý cơ sở Vũ Mạnh Hân.

Qua lời khai ban đầu, người trực tiếp quản lý cơ sở Vũ Mạnh Hân cho biết đối tượng làm việc tại đây từ tháng 8/2021, có nhiệm vụ quản lý 10 nhân công và 1 kế toán. Đối tượng không xuất trình giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí nêu trên.

Gần 1.200 bình khí các loại không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở sản xuất.

Các đối tượng làm việc tại cơ sở trên.

Tổ công tác HP22 hiện đang phối hợp các đơn vị chức năng xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo Hồng Nhung – Mạnh Toàn (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-phat-hien-thu-giu-gan-1200-binh-khi-khong-ro-nguon-goc-d180626.html