Hải Phòng: Huyện đảo Bạch Long Vỹ phát triển toàn diện, vững chắc

Trong 2 ngày 8 – 9/3, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông TP, Hội Nhà báo TP đã phối hợp với Huyện uỷ Bạch Long Vỹ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và Giao ban báo chí tuần 10 năm 2023 (tháng 3). Đây cũng là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo (26/3/1993-26/3/2023).

Huyện đảo Bạch Long Vỹ nằm ở trung tâm của vịnh Bắc Bộ, cách đất liền của TP Hải Phòng 133km, mất khoảng 6-7 giờ tàu di chuyển.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ nằm ở trung tâm của vịnh Bắc Bộ, cách đất liền của TP Hải Phòng 133km, mất khoảng 6-7 giờ tàu di chuyển.

Trải qua 30 năm thành lập, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ và dân huyện đảo cùng với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và TP Hải Phòng, kinh tế – xã hội của huyện Bạch Long Vỹ chuyển dịch tích cực. đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có bước phát triển nhanh, bền vững…

Ông Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ cho biết, do đặc điểm điều kiện tự nhiên của huyện đảo nằm cách xa đất liền, trước đây huyện Bạch Long Vỹ gặp nhiều khó khăn về điện, giao thông kết nối với đất liền, nướt ngọt sinh hoạt. Nhưng hiện nay, những khó khăn đó đã từng bước được giải quyết; nhiều dự án, công trình được đầu tư trên địa bàn huyện góp phần quan trọng nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ phát biểu tại hội nghị.

Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ Trần Quang Tường phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện ước đạt hơn 494 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp – xây dựng ước thực hiện trên 258 tỷ đồng, đạt 91,74% kế hoạch năm, giảm so với cùng kỳ 5,87%. Nhóm ngành dịch vụ ước thực hiện 226 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm. Nhóm ngành nông nghiệp, thủy sản ước thực hiện hơn 10 tỷ đồng, đạt 103,83% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ 6,13%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 923 triệu đồng, trong đó: thu thuế là 630 triệu đồng đạt 105% kế hoạch giao; thu phí, lệ phí và giá dịch vụ của Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu đạt 300 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 239 tỷ so với cùng kỳ, giảm 17 tỷ tương ứng với 6,64% so với cùng kỳ…

Năm qua, huyện đã tập trung đầu tư các dự án, công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân như: Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần, bến neo đậu tàu, đón trả khách tuyến Hải Phòng – Bạch Long Vĩ tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng Cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ (giai đoạn I); Dự án Xây dựng Trạm cứu hộ động vật hoang dã và sản xuất giống hải sản phục vụ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trong khu bảo tồn biển.

 

Năm 2022, Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ đã khám và chữa bệnh cho 3.500 lượt bệnh nhân.

Năm 2022, Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ đã khám và chữa bệnh cho 3.500 lượt bệnh nhân.

Song song đó, UBND huyện cũng đang xúc tiến triển khai một số dự án trên địa bàn huyện thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện: Dự án sửa chữa nâng cấp Trung tâm Văn hoá, Dự án sửa chữa Trường Tiểu học – Mẫu giáo huyện, Dự án sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho cán bộ Ban quản lý cảng.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội huyện Bạch Long Vỹ luôn coi trọng tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn tổ chức triển khai duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, luyện tập thuần thục các phương án; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình cơ quan, đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong công tác cảnh giới vùng trời và bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên biển.

Đời sống kinh tế - xã hội của bà con ngư dân ngày càng được nâng cao.

Đời sống kinh tế – xã hội của bà con ngư dân ngày càng được nâng cao.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2023, huyện Bạch Long Vỹ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai chương trình số hóa; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tập trung triển khai thực hiện Dự án đầu tư trung tâm dịch vụ hậu cần, bên neo đậu tàu, đón trả khách tuyến Hải Phòng-Bạch Long Vỹ tại Thủy Nguyên; chú trọng nâng cao chất lư­ợng công tác y tế, giáo dục và các hoạt động văn hoá; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ, tài nguyên-môi trường, xây dựng, quy hoạch, quản lý nhà tạm giao cho nhân dân.

Trước mắt, huyện đang tập trung triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Bạch Long Vỹ. Đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan, môi trường, hoàn thành các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm. Tổ chức phát động các đợt động đợt thi đua tới các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn. Xây dựng cuốn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ huyện…