Hải Dương: Khởi tố đối tượng gây rối trật tự tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Không tuân thủ việc phòng dịch, đối tượng chửi bới, xúc phạm, đe dọa lực lượng chức năng và có hành vi phá hủy trang thiết bị của lực lượng kiểm soát…

Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Bá Mười (46 tuổi, trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Bá Mười tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Phạm Bá Mười tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Trước đó vào khoảng 17h ngày 18/2, Phạm Bá Mười có đi qua chốt kiểm soát dịch tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành dừng xe để Mười khai báo y tế và lý do lưu thông qua chốt kiểm soát dịch.

Thế nhưng, người này đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh là công dân địa phương và công ty nơi làm việc. Chính vì thế nên lực lượng chức năng đã yêu cầu Mười quay trở về

Tuy vậy Mười cũng đã tìm cách để trốn qua chốt kiểm soát, về nhà. Đến 21h cùng ngày, sau khi đã ăn tối và có uống rượu, đối tượng này đã quay lại chốt kiểm soát y tế trong khi không đeo khẩu trang.

Nhận thấy sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu Mười đeo khẩu trang thì bị đối tượng chửi bới, xúc phạm, đe dọa lực lượng chức năng và có hành vi phá hủy trang thiết bị của lực lượng kiểm soát dịch bệnh.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng này, đồng thời bàn giao cơ quan Công an xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Theo Duy Khương (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-duong-khoi-to-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-tai-chot-kiem-soat-dich-covid-19-d149574.html