Hà Tĩnh: Mưa lớn suốt 3 ngày, thủy điện xả lũ, 6 xã bị cô lập, 4 cặp vợ chồng trú ẩn trong rừng

Lực lượng chức năng đưa thuyền để phục vụ công tác kiểm tra mưa lũ và cứu hộ cứu nạn.

Suốt 3 ngày qua, mưa lớn cộng với việc nhà máy thủy điện xả nước đã khiến nước lũ dâng lên làm 27 xã của 4 huyện ở Hà Tĩnh bị ngập lụt.

Ngày 4/9, ông Ngô Đức Hợi – Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh vẫn đang có mưa rất to, nước lũ đang dâng và gây ngập lụt.

Tính đến sáng 4/9, có tổng cộng 27 xã ở 4 huyện bị ngập lũ. Cụ thể, tại huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ. Trong đó có 6 xã với hàng chục nghìn hộ dân đã bị cô lập với các xã bên ngoài như xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ.

Hà Tĩnh: Mưa lớn suốt 3 ngày, thủy điện xả lũ, 6 xã bị cô lập, 4 cặp vợ chồng trú ẩn trong rừng - Ảnh 1.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện vẫn đang có mưa lớn, nước sông đang dây cao gây ngập lụt nhiều xã.

Tại huyện Hương sơn có 4 xã bị ngập gồm xã Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình. Ngoài ra ở huyện Cẩm Xuyên, huyện Vũ Quang có nhiều xã cũng đã bị ngập lũ.

Không chỉ nhà dân ngập lụt, hàng nghìn ha lúa, bưởi bị ngập úng gây ảnh hưởng. Nhiều công trình, cầu cống trên địa bàn xã huyện cũng bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến giao thông của người dân.

Hà Tĩnh: Mưa lớn suốt 3 ngày, thủy điện xả lũ, 6 xã bị cô lập, 4 cặp vợ chồng trú ẩn trong rừng - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây chia cắt.

Tại Bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê), có 9 người dân bao gồm 4 cặp vợ chồng và 1 người đàn ông đi vào rừng lấy lá nón từ ngày 2/9. Do có mưa lớn, lũ dâng nên người thân tìm cách liên lạc với những người này nhưng không được.

Đến chiều 3/9, một trong số 9 người dân trên đã trở về nhà. Theo người này cho biết, hiện 8 người còn lại đang trú ẩn trong rừng và chưa về nhà.

Hà Tĩnh: Mưa lớn suốt 3 ngày, thủy điện xả lũ, 6 xã bị cô lập, 4 cặp vợ chồng trú ẩn trong rừng - Ảnh 3.

Cây cầu dân sinh ở xã Hương Lâm bị nước lũ cuốn trôi.

Có 4 cặp vợ chồng và 1 người, đây là người dân tộc Chứt. Họ đi vào rừng thường là nhiều ngày và có lán trại trong đó. Sau khi không liên lạc được với họ thì chiều qua có 1 người trong nhóm này đã về và báo họ đang trú ẩn trong rừng, trong đó có lương thực.

Chính quyền địa phương hỏi người dân có cần vào cứu người ra không thì họ nói vẫn an toàn chứ không cần thiết cứu ra“, ông Đinh Văn Sánh – Chủ tịch UBND xã Hương Liên nói.

Hà Tĩnh: Mưa lớn suốt 3 ngày, thủy điện xả lũ, 6 xã bị cô lập, 4 cặp vợ chồng trú ẩn trong rừng - Ảnh 4.

Hiện nước lũ vẫn đang dâng lên gây ra ngập cục bộ cho 27 xã ở 4 huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê), có 5 thôn trên địa bàn gồm: Tân Hạ, Tân Thành, Tân Trung, Nam Hà và Thượng Sơn với hơn 418 hộ dân đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Chỉ còn 3 thôn ở khu vực trung tâm nước chưa ngập nên người dân vẫn đi lại được.

Do các tuyến đường chính và tuyến đường liên thôn xóm đã bị ngập nên người dân trên địa bàn chỉ di chuyển bằng thuyền.

Hà Tĩnh: Mưa lớn suốt 3 ngày, thủy điện xả lũ, 6 xã bị cô lập, 4 cặp vợ chồng trú ẩn trong rừng - Ảnh 5.

Người dân đã chủ động di dời sơ tán đồ đạc tài sản đến nơi an toàn để chạy lũ.

Tại xã Hương Giang có 12 xóm với gần 1.300 hộ dân đã bị lũ lụt chia cắt. Hiện chỉ mới có 3 họ dân bị nước ngập vào nhà.