Hà Nội: Gã thanh niên rủ bé gái 12 tuổi ra đồng quan hệ tình dục

Ảnh minh họa.

Bản giám định pháp y tình dục kết luận, trên cơ thể bé T. không có vết thương tích, màng trinh bị rách.

Sáng 2/10, TAND Hà Nội mở hiên sơ thẩm xét xử đối với Bùi Doãn Trung (24 tuổi, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1/2018 đến ngày 8/3/2018, Bùi Doãn Trung đã 5 lần thông qua Facebook và Zalo để rủ cháu S.T. T. (12 tuổi) đến cánh đồng Gò Mái, thuộc thôn Việt Yên với mục đích để quan hệ tình dục.

Trong khoảng thời gian này, Trung quan hệ với bé gái vào các ngày 1/3 và ngày 6/3.

Đến ngày 8/3, gã thanh niên tiếp tục nhắn tin rủ T. đến nhà để quan hệ nhưng chưa kịp thực hiện thì chị Nguyễn Thị H. (mẹ cháu T.) phát hiện.

Chị H. sau đó đưa con gái đến Công an huyện Quốc Oai trình báo.

Tại bản kết luận giám định pháp y tình dục số 202 ngày 19/3/2018 của Trung tâm pháp y – Sở y tế Hà Nội kết luận, trên cơ thể bé T. không có vết thương tích, màng trinh bị rách.

Tại phiên xử hôm nay, thanh niên 24 tuổi thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên, HĐXX tuyên phạt Bùi Doãn Trung 8 năm tù giam.