Hà Nội FC thất thu bao nhiêu tiền khi đá sân không khán giả với TP.HCM?

Sân Hàng Đẫy sẽ trống vắng khi Hà Nội tiếp đón TP.HCM ở vòng 7.

Theo tiết lộ từ phía CLB Hà Nội, đội bóng này sẽ thất thu khoảng 400 triệu đồng từ việc bán vé khi thi đấu với TP.HCM ở vòng 7 mà không có khán giả vào sân.

Với án phạt mà VFF vừa đưa ra dành cho Hà Nội vì việc để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở vòng 6, đội chủ sân Hàng Đẫy ngoài việc phải nộp phạt số tiền 70 triệu đồng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn phải thi đấu trên sân không có khán giả ở vòng 7 tiếp đón TP.HCM.

Đây là trận đấu được xem như tâm điểm của vòng 7. Cả hai đội TP.HCM và Hà Nội hiện đang xếp thứ 1 và 2 trên bảng xếp hạng. Vậy nên, sẽ có rất đông khán giả muốn chứng kiến trực tiếp cuộc chạm trán này. Giờ đây những cổ động viên chân chính sẽ phải theo dõi qua màn ảnh tivi.

“Thi đấu trên sân không có khán giả đồng nghĩa với việc doanh thu từ tiền vé của Hà Nội sẽ là con số 0. Doanh thu của đội bóng cũng sẽ ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi vừa phải nộp phạt, còn bị mất doanh thu từ tiền bán vé”, Chủ tịch CLB Hà Nội ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Hà Nội FC thất thu bao nhiêu tiền khi đá sân không khán giả với TP.HCM? - Ảnh 1.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khiến Hà Nội bị phạt, thi đấu với TP.HCM trên sân không có khán giả. Ảnh: Khánh Vy.

Theo như chia sẻ từ một nhân viên của CLB Hà Nội, những trận đấu vừa rồi trên sân nhà, mỗi trận đội chủ sân Hàng Đẫy phát hành hơn 10.000 vé. Nếu trừ vé mời ra, trung bình mỗi trận Hà Nội bán được khoảng 8.000 vé, giá vé trung bình là 50.000 đồng. Nếu nhân lên, mỗi trận doanh thu từ tiền bán vé mang về cho đội bóng Thủ đô 400 triệu đồng.

Ở trận đấu vừa rồi đối đầu với Hải Phòng, số lượng khán giả đến sân Hàng Đẫy là 11.000 người. Khi Quang Hải và đồng đội “hủy diệt” SLNA 4-0, lượng cổ động viên tới sân là 14.000 người. Trong trận đấu khai mạc mùa giải 2019, Hà Nội vùi dập Quảng Ninh 5-0, có gần 13.000 khán giả có mặt ở sân Hàng Đẫy. Số lượng thống kê được lấy từ VPF.

“Trận sau giữa Hà Nội gặp TP.Hồ Chí Minh, người hâm mộ cả nước đang chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai đội đầu bảng, trận cầu kinh điển, hàng vạn cổ động viên muốn theo dõi trực tiếp. Án phạt như thế này sẽ thiệt thòi cho những cổ động viên chân chính”, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội chia sẻ.