Hà Nội đang ở thời điểm cao nhất về nguy cơ có người lây nhiễm Covid-19

Ông Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp chiều 28/2.

(Tổ Quốc) – Nêu tại cuộc họp chiều 28/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang vào thời điểm cao nhất của việc lây nhiễm dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc học trực tuyến chiều 28/2, về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, qua báo cáo tập hợp của Sở Y tế và thông tin của Ban chỉ đạo Trung Ương, có thể thấy dịch bệnh Covid-19 diễn biến trên thế giới đang phức tạp và hết sức khó lường. Hiện nay dịch Covid-19 đã lan ra 55 vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. 

Có thể nói trên địa bàn TP Hà Nội trong hơn 1 tháng vừa qua với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, hệ thống chính trị vào cuộc, đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…, hướng dẫn của các Bộ ngành.

Trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19 và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, để phấn đấu mục tiêu đặt ra là không để trường hợp nào lây nhiễm, lây nhiễm chéo. 

Ông Chung nêu rõ, TP Hà Nội khác ở các tỉnh thành khác là trên địa bàn có hơn 22.000 người Hàn Quốc, trên 9000 người Nhật Bản, khoảng 2000 người Trung Quốc sinh sống, làm ăn. Những người này bao gồm cả người vừa đến mà chúng ta đang thực hiện cách ly tại cộng đồng, cơ sở y tế và những người đến trước thời điểm diễn ra dịch Covid-19.

Trong hơn 1 tháng vừa qua, TP đã triển khai đồng bộ tại các cấp việc vệ sinh khử khuẩn cả trường học và trang thiết bị đến 5 lần. Các trường phải chuẩn bị đảm bảo các trang thiết bị cơ bản, như nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt khi học sinh đi học trở lại.

Phải có xà phòng, nước rửa tay để trước cửa các lớp học. Trước khi học sinh vào lớp học phải rửa tay và trước khi về, vệ sinh lớp học sau mỗi buổi học.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, trong thời điểm này thành phố dễ bị lây nhiễm dịch Covid-19 nhất.

Trong 1 tháng vừa qua, TP Hà Nội làm rất tốt việc phòng chống dịch nhưng đến giai đoạn hiện nay lại có nguy cơ bị lây nhiễm. Bởi công dân đến từ các nước có dịch như Hàn Quốc, Nhật Bản tới Hà Nội là rất lớn.

Theo ông Chung, từ 00h ngày 29/2, Chính phủ sẽ hạn chế việc nhập cảnh cho công dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, số lượng người Hàn Quốc ở Hà Nội là rất lớn.

Trong 3 ngày vừa qua, TP Hà Nội tiếp nhận khoảng 2700 người về từ Hàn Quốc và đang thực hiện cách ly.

Trong thời gian tới, Hà Nội có nguy cơ cao trong lây nhiễm dịch bệnh. 

Đối với người nằm trong diện cách ly, ông Chung cho biết, người đến, đi từ vùng dịch mà cách ly tại cộng đồng thì họ tự giác cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Tổ dân phố, phường được phân công theo dõi thì phải thường xuyên kiểm tra. 

Nếu kiểm tra phát hiện không thực hiện nghiêm túc thì phải cưỡng chế thực hiện nghiêm túc. Còn việc cách ly tại sở y tế thì thực hiện theo đúng quy trình mà Bộ Y tế đã hướng dẫn. 

Theo ông Chung, số lượng người từ Hàn Quốc về trong 1 – 2 ngày sắp tới sẽ còn tăng lên. Bởi số lượng người Việt Nam bên Hàn Quốc có nhu cầu về nước thời điểm này vẫn còn.

Trong số những người từ Hàn Quốc về Việt Nam mấy ngày qua chưa phát hiện người nào có biểu hiện nhiễm Covid-19.

Đối với người nước ngoài đến Hà Nội mà đang tạm trú tại các khách sạn, cơ sở văn phòng lưu trú…, đề nghị các quận, phường, xã phải thông tin một cách công khai minh bạch cho tất cả hàng xóm, tổ dân phố để chính hàng xóm giám sát những người này.

Kết thúc buổi họp, ông Chung tiếp tục nhấn mạnh Hà Nội đang ở thời điểm cao nhất về nguy cơ có người lây nhiễm Covid-19. Còn trong 1 tuần nữa không có người từ các vùng dịch về mà phát bệnh thì sẽ yên tâm bước 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ quyết định đối với 284 cơ sở lao động dạy nghề với số lượng gần 180.000 học sinh đi học từ ngày 2/3.

Đối với các trường Quốc tế mà nhà trường quyết định đi học vào ngày 2/3, đảm bảo an toàn cho học sinh thì thành phố sẽ đồng ý.

Tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ mầm non đến phổ thông trung học tiếp tục nghỉ đến ngày 8/3.

Hoàng Hải, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/ha-noi-dang-o-thoi-diem-cao-nhat-ve-nguy-co-co-nguoi-lay-nhiem-covid-19-82020282213219411.htm