Hà Nội: Cả dãy ki-ốt bán hàng cháy ngùn ngụt, có nhiều tiếng nổ

Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: H N.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy ki-ốt bán hàng như quán ăn vỉa hè, hàng tạp hoá.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 20h ngày 27/9, tại dãy nhà nằm trong khu đất tái định cư thuộc làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, đến thời điểm điểm 21h cùng ngày, lửa vẫn đang cháy rất lớn.

Khoảng 10 xe chữa cháy chuyện dụng và rất đông cảnh sát được huy động đến hiện trường nhưng chưa thể khống chế được ngọn lửa.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy ki-ốt bán hàng như quán ăn vỉa hè, hàng tạp hoá. Khu vực này có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh làm cho nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Thời điểm cháy, người dân còn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trong đám cháy.

Trao đổi với phóng viên lúc 22h, ông Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch huyện Hoài Đức cho hay, ngọn lửa đã được khống chế. Đám cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản chưa được thống kê.

Hà Nội: Cả dãy ki-ốt bán hàng cháy ngùn ngụt, có nhiều tiếng nổ  - Ảnh 1.
Hà Nội: Cả dãy ki-ốt bán hàng cháy ngùn ngụt, có nhiều tiếng nổ  - Ảnh 2.
Hà Nội: Cả dãy ki-ốt bán hàng cháy ngùn ngụt, có nhiều tiếng nổ  - Ảnh 3.
Hà Nội: Cả dãy ki-ốt bán hàng cháy ngùn ngụt, có nhiều tiếng nổ  - Ảnh 4.

Nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường