Giữa làn sóng tung hô, Công Phượng cần đặc biệt nhớ một lời dặn của thầy Park

Giữa làn sóng tung hô, Công Phượng cần đặc biệt nhớ một lời dặn của thầy Park

Việc được ra sân 5 trận liên tiếp, trong đó có 2 lần đá chính giúp Công Phượng nhận rất nhiều lời tán dương của NHM nhưng giữa hư vinh đó, CP23 càng cần nhớ lời dặn của thầy Park.

So với 2 đồng đội đang thi đấu ở Thái Lan là Văn Lâm và Xuân Trường, Công Phượng rõ ràng có một sự khởi đầu rất thuận lợi. Chẳng ai nghĩ rằng, một giải đấu có tầm cỡ như K-League Classic – nơi mà Xuân Trường trầy trật cách đây 2 năm trước lại chứng kiến Công Phượng vào sân liên tục đến như vậy.

Tính đến hiện tại, Incheon United đã cho Công Phượng ra sân tới 5 lần, trong đó đáng chú ý là 2 trận liên tiếp gần nhất có tên trong đội hình xuất phát.

Sự khởi đầu vượt hơn cả mong đợi của Công Phượng khiến nhiều người hâm mộ dễ dàng nghĩ đến việc anh sẽ sớm toả sáng trong màu áo Incheon United.

Và cũng chính vì điều đó mà khi Công Phượng chưa ghi bàn hay kiến tạo, nhiều quan điểm lại cho rằng chính HLV Andersen với lối chơi bóng dài cùng đồng đội không đạt chất lượng cao là nguyên nhân khiến cho Công Phượng chưa thể hiện ấn tượng tại K-League.

Giữa làn sóng tung hô, Công Phượng cần đặc biệt nhớ một lời dặn của thầy Park - Ảnh 1.

Trong làn sóng được tung hô bản thân và đồng thời “dìm” HLV Andersen, Công Phượng cần phải đặc biệt nhớ đến lời dặn dò của HLV Park Hang-seo.

“Tôi đã nói với Công Phượng trong buổi lễ ra mắt ở Incheon rằng mỗi đội sẽ có một HLV khác nhau. Yêu cầu của HLV với cầu thủ đương nhiên cũng vì thế mà khác nhau. Khi về với Incheon, HLV mới sẽ có những yêu cầu mới về nhiệm vụ và chiến thuật.

Vì thế, dù bất cứ yêu cầu nào, Công Phượng cũng phải thực hiện đầy đủ, đúng hết theo yêu cầu của HLV. Nếu Công Phượng thực hiện đầy đủ cái này thì chắc chắn sẽ thành công ở K-League”.

Rõ ràng, Incheon United khác với đội tuyển Việt Nam. HLV Andersen tất nhiên càng khác với thầy Park. Là một tân binh, Công Phượng cần phải thực hiện theo đúng yêu cầu của HLV thay vì bắt HLV phải theo cách chơi của mình như ý kiến từ đông đảo NHM Việt Nam.

Giữa làn sóng tung hô, Công Phượng cần đặc biệt nhớ một lời dặn của thầy Park - Ảnh 2.

Câu hỏi đặt ra là, Công Phượng phải chơi như thế nào, ở vị trí gì để phù hợp với Incheon United?

Một thực tế chỉ ra rằng, việc phải chơi ở vị trí trung phong trong bối cảnh Mugosa bị chấn thương là quá sức với Công Phượng ở thời điểm hiện tại. HLV Andersen của Incheon cũng thừa nhận rằng Công Phượng đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các hậu vệ có thể hình, sức rướn tốt bên phía các đối thủ, trong đó có Jeonbuk Hyundai Motors.

Việc đội hình không thể đẩy cao, thiếu đi một cầu thủ có thể cầm bóng để tạo điều kiện cho Công Phượng luồn lách qua hàng thủ đội nhà khiến cho anh không thể làm được gì trong vai trò trung phong.

Giữa làn sóng tung hô, Công Phượng cần đặc biệt nhớ một lời dặn của thầy Park - Ảnh 3.

Thực tế với những gì đã diễn ra, Công Phượng cho thấy anh phù hợp với vai trò chơi hộ công hơn là một trung phong. Tại trận đấu với Daegu FC trước đó, Công Phượng thể hiện được rằng mình có thể cầm được bóng, thực hiện những pha chọc khe có nét cho Mugosa thoát xuống dứt điểm.

Bên cạnh đó, việc tận dụng tốt bóng hai để xâm nhập hoặc thực hiện các pha sút xa ở cự ly 22-24 mét cũng là một phương án gây sức ép lên khung thành đối thủ không tồi dành cho Công Phượng.

Công Phượng tung cú sút nguy hiểm về phía Suwon nhưng bị chặn lại (77′, vòng 4 K-League 2019)

Tại giải Ngoại hạng Anh, nơi chứng kiến các hậu vệ luôn có chiều cao trên 1m80, những cầu thủ nhỏ con với chiều cao từ 1m70 – 1m76 vẫn có đất diễn cho riêng mình. Vấn đề là họ được sắp xếp ở những vị trí phù hợp với khả năng.

David Silva của Man City là một ví dụ điển hình. Bằng kỹ thuật và khả năng cầm bóng, thoát pressing tốt, Silva vẫn tạo ra sự nguy hiểm và đóng góp nhiều đường chuyền thành bàn thắng quan trọng cho Man City.

Vậy với một Công Phượng đá hộ công và đang thực hiện đúng những gì mà HLV Andersen yêu cầu, anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì mình đang có. Tất nhiên, người hâm mộ cũng cần phải kiên nhẫn chờ đợi Công Phượng trở thành một phần thực sự của Incheon.