Giống vụ Pogba 6 năm trước, Juventus âm mưu “cướp trắng” một ngôi sao khác của Man United

Man United có thể sẽ mất ngôi sao này mà không thu về được đồng tiền chuyển nhượng nào.

6 năm trước, Man United từng phải ngậm ngùi nhìn Pogba đến Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do (CNTD). Để rồi sau đó Quỷ đỏ phải chi tới 89 triệu bảng mới có thể đưa tiền vệ người Pháp trở lại Old Trafford.

Hiện tại, Man United đang có 10 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2019. Nghĩa là bắt đầu từ tháng Một tới, họ được tự do đàm phàn với các đội bóng khác. Và đến mùa Hè, Man United sẽ phải nhìn những cầu thủ này ra đi theo dạng CNTD.

Mata nằm trong số những cái tên kể trên. Đáng chú ý, hợp đồng của anh với Man United không có điều khoản gia hạn thêm một năm như Valencia hay Martial.

Nắm được điều này, Juventus đang đánh tiếng với phía tiền vệ người TBN. Đôi bên có thể đàm phán ngay khi thị trường CN mùa đông mở cửa.

Giống vụ Pogba 6 năm trước, Juventus âm mưu cướp trắng một ngôi sao khác của Man United - Ảnh 1.

Mata sẽ đến Italia để khoác áo Juventus?

Mata ghi 41 bàn và có 34 đường kiến tạo trong 196 trận cho Man United. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở các trận gần đây. Tuy nhiên, Juventus lại là bến đỗ đầy hứa hẹn cho Mata.

Tiền vệ người TBN sẽ được sát cánh với Ronaldo cùng một đội ngũ xuất sắc và có cơ hội giành các danh hiệu từ Serie A đến Champions League.