Giới trẻ Việt háo hức đón chờ trận chung kết cuộc đua xe tự hành quốc tế

Lần đầu tiên sinh viên của 7 trường đại học hàng đầu Việt Nam sẽ bước vào cuộc đua khốc liệt với 2 đại diện quốc tế đến từ Anh và Nga trong lĩnh vực công nghệ hot nhất hiện nay – xe tự hành.

Chỉ còn ít ngày nữa, trận thi đấu cuối cùng của cuộc đua xe tự hành quốc tế – Cuộc đua số 2018-2019 do Tập đoàn FPT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ (Hà Nội). Đây sẽ là trận tranh tài công nghệ kịch tính, gay cấn giữa các trường Đại học hàng đầu Việt Nam (Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Lạc Hồng, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐH Thông tin Liên lạc và ĐH Nha Trang) và 2 trường đại học quốc tế (Đại học Greenwich – Anh và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông – Nga). Để đến được vòng thi cuối cùng này, họ đã vượt qua ba vòng thi kịch tính với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên từ 32 trường đại học trong nước và 2 trường quốc tế.

Giới trẻ Việt háo hức đón chờ trận chung kết cuộc đua xe tự hành quốc tế - Ảnh 1.

Cuộc chơi thú vị và bất ngờ, trong đó không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cần rất nhiều chiến thuật để chiến thắng

Bước vào Chung kết Cuộc đua số Mùa 3, các đội thi sẽ phải sáng tạo và ứng dụng các công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI) để lập trình cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ cao nhất trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Chung kết Cuộc đua số hứa hẹn kịch tính, gay cấn với màn đua tốc độ của những chiếc xe tự hành khi mô hình xe chỉ có kích thước bằng 1/7 so với xe thực tế nhưng tốc độ tối đa lên tới 50km/h. Nếu nhân với tỷ lệ thực tế (gấp 7 lần) thì xe tự hành của Cuộc đua số có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 350km/h, gần bằng tốc độ cao nhất của xe đua Công thức 1 – khoảng 360 km/h.

Giới trẻ Việt háo hức đón chờ trận chung kết cuộc đua xe tự hành quốc tế - Ảnh 2.

Mô hình xe tự hành kool ngầu của Cuộc đua số Mùa 3 (2018-2019)

Đây không chỉ là sân chơi công nghệ dành cho sinh viên Việt Nam thỏa chí chứng tỏ bản lĩnh của mình mà còn là dịp để trí tuệ Việt tranh tài cùng trí tuệ trẻ thế giới trong lĩnh vực công nghệ tự hành – một trong những xu hướng công nghệ mới nhất hiện nay. Nhà vô địch của Cuộc đua số 2018-2019 sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 1,2 tỷ đồng (trong đó có 1 chuyến trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ tiên tiến hàng đầu tại Mỹ hoặc Nhật Bản trong thời gian 1 tuần, 15 triệu đồng tiền mặt và 1 suất học bổng Tiến sỹ về ngành Trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng dành cho thí sinh xuất sắc nhất).

Không chỉ được xem màn thi đấu trí tuệ kịch tính giữa sinh viên Việt Nam và quốc tế, khán giả còn được giao lưu với ca sĩ hot hit “Anh nhà ở đâu thế” Amee và tham gia dự đoán đội thắng cuộc với giải thưởng lên tới 20 triệu đồng tiền mặt.

Giới trẻ Việt háo hức đón chờ trận chung kết cuộc đua xe tự hành quốc tế - Ảnh 3.

Chung kết Cuộc đua số 2018-2019 – cuộc đua xe tự hành quốc tế sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2, đồng thời livestream trên Fanpage Cuộc đua số và báo điện tử Vnexpress tối 25/5.Cuộc đua số là một trong những cuộc thi công nghệ quốc tế dành cho sinh viên công nghệ các trường đại học Việt Nam và thế giới. Qua cuộc thi, FPT đã tiên phong mang cơ hội tiếp cận các công nghệ mới nhất thế giới đến với các bạn trẻ. Từ sân chơi Cuộc đua số, hàng nghìn bạn trẻ đã được tiếp cận và thực hành những nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay như xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI)… Không chỉ là một cuộc chơi, Cuộc đua số còn truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực tự hành. Đã có nhiều câu lạc bộ nghiên cứu về robot, xe tự hành được hình thành tại các trường đại học như CLB Xe Tự Hành tại Đại học FPT, CLB Comlap về xe tự hành của Đại học Lạc Hồng… Trường Đại học Thông tin Liên lạc còn mạnh dạn đầu tư trang bị xe mô hình và tổ chức cuộc thi Cuộc đua số ở phạm vi cấp trường để đáp ứng mong muốn của sinh viên.