Giấu trẻ em trong cốp xe để “thông chốt” kiểm dịch

Qua kiểm tra, tài xế xuất trình đầy đủ giấy đi đường theo quy định. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện có một trẻ em trong cốp xe…

Sáng 6/9, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 (quốc lộ 1, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) dừng ô tô do Trịnh Văn Khoa (SN 1986) điều khiển.

Khoa xuất trình đầy đủ giấy đi đường theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong cốp xe Khoa điều khiển có cháu Đ.N.M.

Lực lượng chức năng phát hiện Khoa giấu cháu M. trong cốp xe để qua chốt.

Lực lượng chức năng phát hiện Khoa giấu cháu M. trong cốp xe để qua chốt.

Thượng úy Chu Huyền Đức (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Trịnh Văn Khoa khai nhận do có giấy đi đường nên được chị T.T.H.Y. (ở Quang Lãm, Hà Đông) thuê chở cháu Đ.N.M. về Thái Bình với giá 3 triệu đồng để cháu M. kịp đi học.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Theo Duy Khương (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/giau-tre-em-trong-cop-xe-de-thong-chot-kiem-dich-d165581.html