Gian nan tìm nguồn nước sinh hoạt

Trong khi các địa phương đang phấn đấu nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung, thì ở 3 xã Đồng Ích, Xuân Lôi và Tiên Lữ huyện Lập Thạch, ngay cả những nhu cầu tối thiểu như nước sinh hoạt hằng ngày, người dân cũng chưa được đáp ứng.

Mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của bà Trần Thị Toan, thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ không phải là đi làm đồng mà chính là mang chiếc xe cải tiến chứa đầy các can nhựa trắng đi xin nước. Hơn 3 tháng nay, hành trình đi xin nước của bà Toan mỗi ngày với quãng đường hơn 1 cây số, mặc dù rất vất vả xong chỉ cần các can chứa đầy nước đem về là niềm vui lại hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Với gia đình bà việc xin được nước sử dụng cũng đã là cả một điều may mắn, bởi nhiều hộ dân khác xung quanh thậm chí còn phải mua nước để sử dụng, chưa kể chất lượng nguồn nước còn chưa có ai kiểm chứng.

Sử dụng nước sinh hoạt còn dè dặt, chưa đủ nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều hộ dân xã Tiên Lữ bị trì trệ do phải mất rất nhiều thời gian để đi xin nước mỗi ngày.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Lữ, hng năm cứ vào mùa khô tình trạng thiếu nước lại xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên, mùa khô năm nay diễn biến phức tạp hơn khiến nguồn nước sinh hoạt tại các giếng khoan, giếng khơi của người dân lại càng khan hiếm. Đến nay, vẫn có khoảng 80% các hộ dân trên địa bàn xã gặp khó khăn trong việc sử dụng nước sinh hoạt.

Không riêng xã Tiên Lữ, thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng cũng là tình trạng chung tại các xã Xuân Lôi, Đồng Ích của huyện Lập Thạch. Cảnh tượng người dân đi xin nước, mua nước vào ban đêm đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, huyện Lập Thạch đã thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thực tế thực trạng thiếu nước trên địa bàn và khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, từ đó có các giải pháp cụ thể.

Vấn đề nguồn nước sinh hoạt đối với người dân của 3 xã Đồng Ích, Xuân Lôi và Tiên Lữ huyện Lập Thạch đã và đang rất cấp bách. Tuy nhiên, trong khi người dân đang mòn mỏi chờ nước thì tại nhà máy nước Sông Lô công suất còn dư thừa rất nhiều và hoàn toàn có khả năng phục vụ nước cho người dân của 3 xã này lại chưa thể triển khai dự án cấp nước đến đây.

Hải Đăng

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/334956/Gian-nan-tim-nguon-nuoc-sinh-hoat