“Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày truyền thống ngành Văn hóa và kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9

“Giai điệu Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2023); 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 – 28.8.2023) và hướng tới kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2023) sẽ giúp khán giả hiểu được truyền thống văn hóa ngàn đời của người Việt từ thời Văn Lang, Âu Lạc… Cùng với đó, chương trình sẽ một lần nữa khẳng định vai trò Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ…

chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-nganh-van-hoa-1582023.jpg
Một vở diễn tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2021. Ảnh (tư liệu): bvhttdl.gov.vn

Bao quát và xuyên suốt Giai điệu Tổ quốc là ngợi ca Đảng quang vinh và tình yêu quê hương, đất nước, nêu bật ý nghĩa “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những thành tựu đất nước, trong đó có thành tựu của ngành Văn hóa, tôn vinh những hình tượng văn hóa nghệ thuật, những tấm gương tiêu biểu của ngành thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Giai điệu Tổ quốc gồm 3 phần: Hồn Việt, Đất nước và Vinh quang Việt Nam (Sắc màu hội tụ – tỏa sáng). Bao quát và xuyên suốt chương trình sẽ là những tiết mục ngợi ca Đảng quang vinh và tình yêu quê hương, đất nước, nêu bật ý nghĩa Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi! Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu những thành tựu của đất nước, trong đó có thành tựu của ngành Văn hóa; tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của ngành thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Phần I – Hồn Việt với những tiết mục hát múa mang tinh thần giá trị truyền thống dân tộc, giúp cho khán giả khi xem hiểu thêm được truyền thống Văn hóa ngàn đời của người Việt từ thời Văn Lang Âu Lạc. Ngay từ buổi bình minh lịch sử, khai thiên lập địa, dân tộc ta luôn ý thức được rằng, muốn tồn tại và phát triển phải luôn chung sức, đồng lòng, cố kết dân tộc. Trong công cuộc dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc, việc tập hợp, đoàn kết và huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia là chìa khóa chủ yếu dẫn tới thắng lợi. Toàn dân đoàn kết trở thành giá trị truyền thống nổi bật và cực kỳ quý báu của dân tộc…

Phần II- Đất nước với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, nó làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng các dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao sóng gió và thác ghềnh tưởng chừng không thể vượt qua được, để không ngừng phát triển và lớn mạnh, viết nên những trang sử hào hùng bởi tính kiên cường trong hoạn nạn, bởi khí phách hào hùng trong giữ nước và dựng nước.

Ở phần III – Vinh quang Việt Nam (Sắc màu hội tụ – tỏa sáng), một không gian nghệ thuật được dựng nên với thông điệp cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử đã tạo dựng được những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần vô cùng phong phú. Những giá trị đó sẽ mãi bền vững, trường tồn, tiếp tục tỏa sáng, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước, tự tin giao lưu, hội nhập với quốc tế vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Giai điệu Tổ quốc diễn ra vào 20h ngày 27.8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, dự kiến phát sóng trên VTV1 (Đài truyền hình Việt Nam). Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm; NSƯT Đức Long, Ngọc Khang, Việt Hoàn, Đăng Dương, Phương Thảo, Trường Bắc; cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng, Ngọc Hà, Tố Loan, Nhóm Phương Bắc, Nhóm Thăng Long…

Ngoài những ca khúc đi cùng năm tháng, trong chương trình còn có một số sáng tác mới và những tổ khúc múa lớn, được dàn dựng công phu. Đặc biệt, các tiết mục được kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, màn hình LED mang tính chất đại cảnh, hoành tráng, luôn có sự biến đổi sắc màu trên sân khấu, khai thác yếu tố nghệ thuật trang phục cùng âm nhạc, thể hiện khát vọng yêu nước, đấu tranh vì hoà bình của dân tộc./.

Văn Thiện

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/giai-dieu-to-quoc-chao-mung-ngay-truyen-thong-nganh-van-hoa-va-ky-niem-ngay-quoc-khanh-2-9-76135.html