Gia Lai: Tạm giữ đối tượng chạy xe lạng lách, ném bột ớt chống đối CSGT

Hai đối tượng đang chạy xe lạng lách, đánh võng, thấy lực lượng CSGT CA TP Pleiku theo phía sau, đối tượng Vỹ đã dùng bột ớt ném để chống đối.

Chiều 19/4, Trao đối qua điện thoại với PV Thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đại Vỹ (SN 2003, trú tại tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/4, Vỹ và một đối tượng tên Lâm (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Winner X BKS 81B1-772.90 lưu thông đoạn Công viên Kpă Klơng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đi dạo phố. Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến góc đường Nguyễn Tất Thành-Lê Lợi, 2 đối tượng gặp tổ tuần tra, kiểm soát chống đua xe của Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku đang tuần tra tại đây.

Đại úy Phạm Quang Dũng và Thiếu tá Phạm Anh Chiến dùng mô tô đặc chủng cảnh sát áp sát để yêu cầu xử lý. Thấy cảnh sát, hai đối tượng nêu trên điều khiển xe lạng lách đánh võng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

20210420_051842

Đối tượng Nguyễn Đại Vỹ dùng ớt bột ném vào lực lượng CSGT đang tuần tra kiểm soát đang bị tạm giữ tại CA TP Pleiku ( ảnh Công an nhân dân)

Khi thấy lực lượng cảnh sát đến gần, Lâm đưa cho Vỹ 1 bịch ni lông đựng ớt bột để ném về phía CSGT. Trúng ớt bột bay vào mắt, Đại úy Dũng và Thiếu tá Chiến phải dừng xe , 2 đối tượng tẩu thoát.

Sau đó, Lâm chở Vỹ quay lại khu vực Công viên Kpă Klơng. Tại đây, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Phù Đổng bắt giữ Vỹ, riêng Lâm nhảy khỏi xe bỏ trốn. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục truy bắt đối tượng Lâm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Phan Nhật Toàn cho biết hành vi của hai đối tượng hết sức nguy hiểm và có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Lực lượng công an TP. Pleiku vẫn đang tiếp tục đấu tranh và sẽ xử lý nghiêm hành vi này.

 

Theo Bình Minh (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gia-lai-tam-giu-doi-tuong-chay-xe-lang-lach-nem-bot-ot-chong-doi-csgt-d153699.html