Gặp câu hỏi khó, ông Kim trả lời khéo rồi đề nghị thảo luận bí mật với ông Trump

Ảnh: AFP

Sự việc đã xảy ra trong buổi hỏi đáp giữa hai nhà lãnh đạo với báo chí.

Sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có những trao đổi về việc mở văn phòng liên lạc của Mỹ tại Bình Nhưỡng. Câu hỏi này đã được đưa ra bởi một phóng viên.

Ban đầu, ông Kim có vẻ không muốn trả lời, và đề nghị với ông Trump rằng các phóng viên nên rời khỏi phòng họp.

Tuy nhiên, ông Trump lại giục ông Kim trả lời, và cho rằng đây là một câu hỏi hay.

“Tôi muốn nghe câu trả lời,” ông Trump nói.

Thông qua phiên dịch viên, ông Kim nói rằng đó là một việc “rất đáng để chào đón”.

Ông Trump đáp lại: “Thực ra tôi nghĩ đó là một ý tưởng khá hay”.

Theo CNN, ông Kim sau đó nói rằng cần phải thảo luận bí mật với ông Trump kĩ hơn về vấn đề này.

Ít phút trước, trả lời báo chí trước cuộc họp với tổng thống Trump, chủ tịch Kim Jong Un được hỏi rằng liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng dỡ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của nước này.

“Nếu tôi không sẵn lòng làm như vậy, thì tôi đã không ở đây ngay lúc này,” ông Kim trả lời.