Flycam: Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông

Ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, lan sang nhiều khu vực dân cư lân cận. Nhìn từ xa, cột khói đen sì bốc cao hàng trăm mét, khung cảnh vô cùng ngột ngạt và mù mịt.

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (7-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến tất cả đều bàng hoàng, sợ hãi. Đến hơn 22h tối 28/8, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng cùng người dân đã phải nỗ lực rất nhiều để thu hẹp dần ngọn lửa ở phía bên trong nhà máy.

Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông

Tại hiện trường, đám cháy bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng hàng ngàn mét vuông, ngọn lửa dữ dội toả sức nóng kinh hoàng, không khí vô cùng ngột ngạt, tầm nhìn hạn chế bởi khói đen quá dày. 

Nhìn từ xa, cột khói đen sì từ đám cháy bốc lên cuồn cuộn cao hàng trăm mét, bị gió tạt lan đi rất xa. Suốt nhiều tiếng đồng hồ khói đen vẫn dày đặc như vậy khiến những người dân sinh sống lân cận rất lo lắng, nhiều người đã phải tạm rời khỏi nhà vì khó thở.

Flycam: Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông - Ảnh 2.

Đám cháy nhìn từ trên cao

Flycam: Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông - Ảnh 3.

Ngọn lửa bao trùm diện tích rộng lớn

Flycam: Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông - Ảnh 4.
Flycam: Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông - Ảnh 5.

Cột khói đen sì bốc cao hàng trăm mét

Flycam: Nhìn từ trên cao toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ ở công ty phích nước Rạng Đông - Ảnh 6.

Nhiều nhà dân đã phải sơ tán vì khói dày đặc.

Trước đó, khoảng gần 17h ngày 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (7-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Hàng trăm công nhân của nhà máy đã phải phá tường để sơ tán đồ đạc.

Ngoài ra, toàn bộ dãy nhà số lẻ (khoảng 20 nhà) của người dân sinh sống lân cận đã được yêu cầu di tản.