Fan ĐNÁ “ngả mũ” trước thầy Park vì thống kê đáng nể trước các địch thủ cùng khu vực

Trong tháng 10, Việt Nam có 2 chiến thắng trước 2 đối thủ cùng khu vực ĐNÁ. Trước đó, thầy Park cũng có chặng đường dài bất bại.

Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đá 19 trận lớn nhỏ ở tất cả các cấp độ đội tuyển với các đối thủ cùng khu vực ĐNÁ. Kết quả là con số rất mỹ mãn với thầy Park: Thắng 16, hòa 3.

Trước thống kê đáng nể này, các fan ĐNÁ cũng phải đồng loạt “ngả mũ” trước vị HLV người Hàn Quốc của Việt Nam. Trên một diễn đàn bóng đá khu vực, NHM các nước thi nhau ca ngợi, kính nể thầy Park.

“Ông ấy là một HLV giỏi và tôi thật sự ngưỡng mộ. Kết quả nói lên tất cả. Chúng ta cần phải đào tạo ra được nhiều HLV như vậy để đẩy bóng đá nước nhà tiến tới. Nhưng theo ý kiến của tôi, chúng ta nên dùng hàng nội trong các cuộc chiến của riêng chúng ta. Các HLV ngoại sẽ đến rồi lại đi mà thôi”.

“Ông ấy là huyền thoại ở Việt Nam rồi. Tôi ước gì một ngày nào đó ông ấy sẽ dẫn dắt ĐTQG Indonesia như HLV Alfred Riedl”.

“Việt Nam lúc nào cũng khiến chúng ta phải phát điên lên. Tôi thật sự muốn có 1 trận giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam với Philippines ngay lúc này”.

“SEA Games này sẽ là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo đối đầu Singapore đấy” – một fan Singapore bày tỏ sự mong đợi sắp đối đầu U22 Việt Nam của thầy Park.

Với HLV Park Hang-seo, bất cứ giải đấu nào của bóng đá Việt Nam thời gian qua cũng thành công rực rỡ, dù thực tế chúng ta mới duy nhất một lần vô địch tại AFF Cup 2018.

Giờ đây, NHM bóng đá Việt Nam đang kì vọng thầy Park có thể đưa U22 Việt Nam đến với tấm HCV tại SEA Games 2019 và cơ hội cho Rồng vàng là không nhỏ.