Đưa vợ con đi khám, gã đàn ông đánh vỡ xương mũi, xương hốc mắt nữ hộ sinh ở Sài Gòn

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Trong lúc đi thang máy Minh và chị Tr. va chạm nên cự cãi. Bực tức, gã đàn ông đánh nữ hộ sinh bệnh viện tới vỡ xương hốc mắt, xương mũi, thương tật 27%.

Ngày 1/3, Công an quận 1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Trần Ngọc Minh (37 tuổi, ngụ Quảng Ninh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, chiều 26/2, Minh và vợ đưa con nhỏ đi khám bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng 2, quận 1, TPHCM. Sau đó, cả 3 đi thang máy từ tầng trệt lên tầng 4 của bệnh viện. Lúc này, trong thang máy có nhiều người và có chị Tr.K.Tr. (27 tuổi, nữ hộ sinh Bệnh viện Từ Dũ).

Do đông người nên chị Tr. và Minh xảy ra va chạm cự cãi lớn tiếng. Gã đàn ông xăm trổ bực tức nên cầm cây dù đánh nhiều phát vào đầu. Nữ hộ sinh chống trả lại thì người đàn ông dùng tay đấm vào mặt, mắt gây bị thương.

Khi thang máy đi tới tầng 4 thì cả 2 đi ra thang máy cự cãi lớn tiếng. Bảo vệ bệnh viện có mặt can ngăn và khống chế Minh báo công an.

Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, bắt giữ Minh. Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi. Riêng chị Tr. bị chấn thương vùng mắt gây xuất huyết tiền phòng mắt trái, làm giảm thị lực mắt trái. Vỡ xương hốc mắt trái, xương mũi. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27%.

Phía nữ hộ sinh đã yêu cầu xử lý hình sự đối với Minh. Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Minh để phục vụ việc điều tra.