Đứa con bất hiếu cầm dao đâm chết cha đẻ chỉ vì nhà bị mất điện

Cho rằng cha ruột cắt điện trong nhà mình Tâm to tiếng rồi vung dao đâm cha tử vong.

TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người. Bị hại trong vụ án là cha ruột của Tâm, ông Nguyễn Văn Trí (SN 1968).

nghich-tu-sat-hai-cha-linh-10-nam-tu-hinh-anh0240427212

Nguyễn Thanh Tâm. (Ảnh: báo Công lý)

Theo nội dung cáo trạng, vào ngày 28/10/2019, sau khi nhậu xong ông Trí xảy ra to tiếng cãi vã với con dâu (vợ của Tâm) sống cạnh nhà. Tâm thấy vậy ra kéo vợ vào nhà rồi đóng cửa lại.

Một lúc sau Tâm thấy nhà mình bị mất điện. Qua kiểm tra thì thấy dây điện ở đồng hồ bị đứt nên nghi ngờ cha cắt. Tâm qua nhà cha ruột hỏi thì hai cha con xảy ra cãi vã. Tâm vào nhà lấy dao tấn công khiến ông Trí gục xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần xác định thời điểm gây án, Tâm bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Tâm 10 năm tù.

 

Theo Diệu Nhi (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dua-con-bat-hieu-cam-dao-dam-chet-cha-de-chi-vi-nha-bi-mat-dien-d134818.html