Dư luận quốc tế giận dữ khi Ngân Anh được giải Á hậu, gọi HH Liên lục địa là “cuộc thi cơ cấu”

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines, trong khi đó Lê Âu Ngân Anh giành danh hiệu Á hậu 4.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019 đã diễn ra tại Philippines vào ngày hôm qua (26/1).

Cuối cùng, chủ nhân của chiếc vương miện là người đẹp Karen Gallman – đại diện nước chủ nhà. Các vị trí Á hậu 1,2,3,4,5 lần lượt thuộc về các đại diện Costa Rica, Slovakia, Colombia, Việt Nam và Ethiopia.

Dư luận quốc tế giận dữ khi Ngân Anh được giải Á hậu, gọi HH Liên lục địa là “cuộc thi cơ cấu” - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu Karen Gallman và 5 Á hậu Liên lục địa

Ngay sau khi kết quả được BTC công bố, cư dân mạng thế giới đã phản ứng dữ dội, thậm chí còn đòi tẩy chay cuộc thi này vì không hài lòng với các danh hiệu.

Có khá nhiều ý kiến trái chiều khi Lê Âu Ngân Anh giành được ngôi vị Á hậu 4. Cô bị chỉ trích không xứng đáng lọt vào Top 6, và vị trí đó nên thuộc về Paraguay.

Bên cạnh đó cũng có nhiều comment tố Ngân Anh mua giải vì cô đã trả lời câu hỏi ứng xử như “trả bài” ngay sau khi nghe thấy câu hỏi.

Dư luận quốc tế giận dữ khi Ngân Anh được giải Á hậu, gọi HH Liên lục địa là “cuộc thi cơ cấu” - Ảnh 2.

Phần trả lời câu hỏi ứng xử của Ngân Anh gây khá nhiều tranh cãi

Nhiều khán giả bày tỏ họ không biết Ngân Anh là ai nhưng cô lại được chọn vào Top 6 nhờ bình chọn của khán giả.

Thậm chí có người còn bình luận: “Nhìn biểu cảm của Hoa hậu Việt Nam khi cô ta được xướng tên là Á hậu 4 kìa, có vẻ khá thất vọng đấy, chắc cô ta nghĩ mình còn có thể là Á hậu 1 hay được đội vương miện”.

Dư luận quốc tế giận dữ khi Ngân Anh được giải Á hậu, gọi HH Liên lục địa là “cuộc thi cơ cấu” - Ảnh 3.

Quá trình thể hiện mờ nhạt nhưng lại lọt vào Top 6 chung cuộc của Ngân Anh khiến cư dân mạng bất bình

Tuy nhiên cũng có người đứng về phía Ngân Anh và ủng hộ cô. Trên trang Facebook chính thức của Miss Intercontinental, có thể dễ dàng nhận thấy những bức hình của Ngân Anh do BTC đăng tải nhận được nhiều lượng yêu thích từ cư dân mạng.

Nhiều bình luận cũng chúc mừng cô đã mang về vinh quang lớn cho Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Một cư dân mạng Indonesia chia sẻ: “Miss Vietnam quyến rũ đó chứ tại sao mọi người không thấy thế nhỉ, tôi thấy cô ấy đã làm rất tốt trong phần ứng xử và xứng đáng lọt vào Top 6 mà.”

Dư luận quốc tế giận dữ khi Ngân Anh được giải Á hậu, gọi HH Liên lục địa là “cuộc thi cơ cấu” - Ảnh 4.

Lê Âu Ngân Anh vẫn nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả

Ngoài những chỉ trích tố Ngân Anh mua giải, cư dân mạng cũng phản ứng gay gắt với người chiến thắng cuộc thi. Họ cho rằng Miss Philippines chưa đủ xuất sắc và thuyết phục để có thể mang lại chiếc vương miện danh giá cho quốc gia này. 

Karen Gallman đăng quang là do cuộc thi được tổ chức tại Philippines và đa số giám khảo chấm thi đến từ đây.

Dư luận quốc tế giận dữ khi Ngân Anh được giải Á hậu, gọi HH Liên lục địa là “cuộc thi cơ cấu” - Ảnh 5.

Tân Hoa hậu Liên lục địa, Karen Gallman gây tranh cãi khi đăng quang

Thậm chí có nhiều bình luận gọi Hoa hậu Liên lục địa là “cooking show” (cuộc thi đã được cơ cấu sẵn) và đây là một cuộc thi sắc đẹp đáng xấu hổ.

Có vẻ như Hoa hậu Liên lục địa năm nay là một trong những cuộc thi sắc đẹp tai tiếng và ồn ào nhất trong lịch sử.