Dự báo thời tiết ngày 9/4: Bắc Bộ tiếp tục chuỗi ngày mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, sáng và đêm trời rét.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày nhiều mây, có mưa và rét sâu.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày nhiều mây, có mưa và rét sâu.

Trái ngược với miền Bắc, nhiệt độ giảm mạnh, mưa rét kéo dài, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất:  31-34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất:  24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ./.