Đồng Nai: Nhơn Trạch tương lai gần sẽ thay đổi diện mạo mới thành đô thị công nghiệp

Huyện Nhơn Trạch được định hướng sẽ trở thành đô thị công nghiệp và thành phố cảng khi sở hữu trên mình nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích, cơ sở hạ tầng và giao thông đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tạo động lực đưa Nhơn Trạch phát triển, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Các tuyến đường giao thông tạo động lực cho Nhơn Trạch Đồng Nai phát triển.

Các tuyến đường giao thông tạo động lực cho Nhơn Trạch Đồng Nai phát triển.

Mục tiêu thành đô thị loại II vào năm 2030

Nhơn Trạch có vị trí thuận lợi nằm ở phía tây nam của tỉnh Đồng Nai, sở hữu vị trí đắc địa khi có 3 mặt đều giáp sông, và cách TP.HCM chỉ khoảng 30km, hơn nữa còn là tâm điểm tam giác TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và đang được lên kế hoạch trở thành một khu đô thị công nghiệp cảng và đô thị vệ tinh của TP.HCM.

Nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, Ban Thường vụ Trung Ương đã xây dựng và ban hành một nghị quyết mới về Phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Đặc biệt, một mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết số 09 đã đặt ra là đến năm 2025, Nhơn Trạch phải phấn đấu đạt các tiêu chí của một đô thị loại III. Cùng với đó, sẽ thành lập TP.Nhơn Trạch và đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại II vào năm 2030.

Có tốc độ phát triển các khu công nghiệp (KCN) hơn hẳn so với các tỉnh khác, Nhơn Trạch tập trung phát triển công nghiệp trọng điểm của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với 8 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp thu hút 120.000 chuyên gia, người lao động đến làm việc, sinh đống.

Bên cạnh đó cảng biển cũng là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế. Hiện nay, Nhơn Trạch đang sở hữu 2 khu bến cảng là địa phương có số lượng cảng biển lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho hay: “Việc định hướng phát triển Nhơn Trạch thành đô thị công nghiệp – thành phố cảng là phù hợp với các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cảng Phước An là cảng biển lớn nhất của tỉnh đang được đầu tư xây dựng, sẽ làm gia tăng thêm lợi thế về cảng biển trong phát triển kinh tế”.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, để cụ thể hóa các mục tiêu và giải pháp phát triển trong thời gian tới, Huyện ủy Nhơn Trạch đã giao UBND H.Nhơn Trạch xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Trung ương.

 

Cảng biển Phước An huyện Nhơn Trạch đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đô thị công nghiệp - thành phố cảng.

Cảng biển Phước An huyện Nhơn Trạch đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đô thị công nghiệp – thành phố cảng.

Lực đẩy từ đầu tư công tại thành phố cảng tương lai

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Nhơn Trạch sẽ tập trung  phát triển mạnh mẽ nhiều ngành nghề từ công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển – dịch vụ hậu cần cảng. Bởi vậy, nhiều dự án hạ tầng quan trọng tại Nhơn Trạch đã, đang và sẽ được triển khai phát triển đồng bộ, kết nối giao thông liên vùng và quốc tế cộng hưởng cùng sự phát triển của các khu công nghiệp, cảng biển.

Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong cũng cho biết, riêng việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương để kết nối với các trục giao thông chính do Trung ương đầu tư trên địa bàn đến năm 2025, cần đến nguồn vốn hơn 10 ngàn tỷ đồng. Với nhu cầu phát triển về nhà ở xã hội, thương mại dịch vụ để thu hút người dân về sinh sống, nguồn vốn đầu tư mà Nhơn Trạch cần trong thời gian tới còn lớn hơn rất nhiều.Vì vậy, việc tính toán, đa dạng hóa nguồn lực thực hiện là yếu tố quyết định hàng đầu.

“Huyện đang rà soát, thống kê danh mục các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới để tính toán nguồn lực thực hiện. Cùng với việc kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm nguồn lực, địa phương đang tính toán đến việc huy động thêm các nguồn lực khác để đáp ứng nhu cầu” – ông Phong cho biết thêm.

Hiện huyện Nhơn Trạch đang rà soát để lập danh sách các khu đất công đủ điều kiện thực hiện việc đấu giá để đề xuất UBND tỉnh phê duyệt, thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của địa phương.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, giá cả tăng cao, cộng hưởng với các yếu tố trên, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch về các khu vực lân cận khiến thị trường bất động sản Nhơn Trạch trở lên sôi động hẳn lên.