Đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội

Sáng 25/3, UBND huyện Hòa An phối hợp với Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội, xã Bạch Đằng (Hòa An).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật Quân khu 1; Cục Di sản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Hòa An.

Xác định rõ tính chất quan trọng và sự cần thiết của công tác giao thông – vận tải phục vụ công cuộc kháng chiến chống Pháp, ngày 28/3/1951, trong chuyến công tác kiểm tra việc sửa chữa cầu đường và một số cơ sở vận tải trên Quốc lộ 3, Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với 2 đại đội vận tải đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tại xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng (Hòa An). Thời điểm đó, đất nước đang trong giai đoạn gặp muôn vàn khó khăn, chưa sản xuất được xe; xăng, dầu thiếu thốn, kháng chiến còn dài, chiến dịch ngày một mở rộng, yêu cầu vận chuyển ngày càng cao. Vì vậy, việc giữ gìn xe, tiết kiệm xăng để phục vụ bộ đội, phục vụ tiền tuyến là việc làm quan trọng. Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ ngành xe – máy: “… Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân, các chú phải chăm sóc xe. Yêu xe như con, quý xăng như máu…”. Từ đó, câu nói của Bác trở thành tư tưởng chỉ đạo, kim chỉ nam, khẩu hiệu và phương châm hành động của ngành xe – máy Quân đội, cũng là bài học về tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và mỗi người dân. Ngày 28/3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành xe – máy QĐND Việt Nam.

Năm 2006, di tích được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Với những giá trị đặc biệt về khoa học, lịch sử, văn hóa, năm 2022, Sở VH,TT&DL tiếp tục phối hợp với Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật và UBND huyện Hòa An nghiên cứu lập hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ VH,TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, ngày 20/3/2023, Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 703/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội xã Bạch Đằng là Di tích quốc gia.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định: Việc Bộ VH,TT&DL quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn của di tích, nơi ghi dấu ấn. 72 năm qua, khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ ngành xe – máy Quân đội luôn tự hào, lấy đó làm phương châm chỉ đạo, khẩu hiệu hành động, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy, vun đắp truyền thống “yêu xe như con, quý xăng như máu”, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao, góp phần tô thắm và phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật, Cục Xe – Máy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ngành xe – máy Quân đội nhận thức sâu sắc giá trị lịch sử của di tích, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực. Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Cục Di sản Văn hóa, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Cục Xe – Máy phối hợp với huyện Hòa An xây dựng và mở rộng khu di tích, thực sự xứng đáng với tầm vóc và giá trị của di tích quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê khẳng định tầm quan trọng gìn giữ, bảo tồn, đặc biệt là phát huy giá trị di tích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội được Nhà nước xếp hạng Di tích quốc gia không chỉ là vinh dự lớn cho ngành xe – máy Quân đội, mà còn là vinh dự đối với tỉnh. Di tích không chỉ làm rạng rỡ thêm truyền thống QĐND anh hùng mà còn tô thắm thêm truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng. Di tích góp thêm 1 địa chỉ đỏ, 1 điểm đến để giáo dục truyền thống cách mạng; làm dày thêm truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh với hơn 520 năm thành lập và phát triển.

Đề nghị huyện Hòa An, Sở VH,TT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về giá trị ý nghĩa lịch sử sâu sắc của di tích; về những lời dạy của Bác Hồ đối với ngành xe – máy Quân đội và  nhân dân. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, bổ sung vào lịch sử Đảng bộ địa phương; đưa nội dung những lời dạy của Bác cùng các tư liệu về di tích vào công tác giáo dục truyền thống quê hương cách mạng…, góp phần chuyển hóa truyền thống thành động lực phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn di tích lịch sử đã được công nhận. Bố trí nguồn kinh phí từ sự nghiệp văn hóa, các chương trình mục tiêu và các nguồn kinh phí xã hội hóa để đảm bảo việc duy tu, tôn tạo di tích. Sở VH,TT&DL tiếp tục tham mưu với tỉnh về cơ chế, chính sách cho công tác bảo tồn các di tích trên địa bàn đã được Bộ VH,TT&DL công nhận.

Lãnh đao Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia cho huyện Hòa An và xã Bạch Đằng.

 

Trước đó, đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội tại xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành xe – máy Quân đội (28/3/1951 – 28/3/2023) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe – máy Quân đội.

Bảo Bình

Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/Thoi-su/Don-Bang-xep-hang-Di-tich-quoc-gia-Dia-diem-luu-niem-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-voi-nganh-xe-may-Quan-doi/93361.bcb