Độc đáo triển lãm “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa những sắc màu di sản”

Nằm trong các hoạt động mừng xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023) và hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), đầu tháng 2 vừa qua, Bảo tàng Quảng Ninh đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa sắc màu di sản”. Triển lãm đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về giá trị văn hóa, lịch sử của Vùng mỏ.

Các đại biểu và du khách nghe nhân viên Bảo tàng Quảng Ninh giới thiệu về các tư liệu trưng bày tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm đã giới thiệu trên 50 bức ảnh tư liệu tiêu biểu về giá trị di sản, văn hóa đặc trưng và hình ảnh về vùng đất, con người Quảng Ninh, gồm 2 phần: Phần 1 là “Quảng Ninh – miền di sản” giới thiệu về những di tích quốc gia đặc biệt, những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và những bảo vật quốc gia của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, bao gồm hình ảnh và giới thiệu khái quát về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với các giá trị về cảnh quan tự nhiên và địa chất địa mạo; các lễ hội truyền thống nổi tiếng tại Quảng Ninh như Lễ hội đền Cửa Ông (Cẩm Phả), lễ hội đình Trà Cổ (Móng Cái), lễ hội đình Quan Lạn (Vân Đồn), lễ hội Tiên Công (TX Quảng Yên)… Ngoài ra, còn có hình ảnh 13 bảo vật quốc gia của tỉnh đã được công nhận giúp nhân dân và du khách có thêm kiến thức, hiểu biết về lịch sử, văn hóa Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Phần 2 của triển lãm là một số hình ảnh đẹp về mùa xuân trên vùng đất Quảng Ninh như vẻ đẹp của huyện miền núi Bình Liêu vào xuân với các phong tục văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số, những điểm đến du lịch hấp dẫn như Vịnh Hạ Long, mũi Sa Vĩ, Yên Tử… Qua đó, quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa, nghệ thuật các vùng miền, địa phương của tỉnh.

Ngày khai mạc triển lãm (3/2/2023) đã thu hút rất đông các sinh viên khoa Văn hóa Trường Đại học Hạ Long đến tham quan, tìm hiểu.

Chị Hoàng Tuyết Mai (TP Hạ Long) chia sẻ: Buổi triển lãm được thiết kế trong không gian trang trọng, chia theo từng phần, chủ đề rất dễ theo dõi. Lần đầu tiên đi xem triển lãm song tôi thấy buổi triển lãm thật sự ý nghĩa, thiết thực không chỉ đối với riêng tôi mà đối với toàn thể những người dân, người con sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng Ninh. Chúng ta cần phải biết và tự hào về những di sản mà chúng ta đang sở hữu để từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Tôi nghĩ đây cũng là điểm đến thú vị, bổ ích để các trường học tổ chức buổi học ngoại khóa dành cho học sinh có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, lịch sử quê hương.

Ông Đỗ Quyết Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết: Triển lãm “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa sắc màu di sản” tại Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra đến hết tháng 2/2023 nhằm tạo cơ hội cho nhân dân, du khách có nhiều thời gian đến tham quan, tìm hiểu, hiểu thêm các giá trị lịch sử, thẩm mỹ và khoa học, đồng thời có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về các giá trị di sản văn hóa, vùng đất, con người Quảng Ninh. Cùng với triển lãm đầu xuân này, trong năm 2023, Bảo tàng Quảng Ninh dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các triển lãm với nội dung đa dạng nhằm thiết thực hướng tới chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) cũng như tạo hoạt động mới mẻ, thu hút du khách đến với Bảo tàng.

Những bức ảnh đẹp về các điểm đến du lịch đẹp, hấp dẫn của Quảng Ninh được trưng bày tại triển lãm.

Cùng với hoạt động của Bảo tàng Quảng Ninh nói chung, triển lãm “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa sắc màu di sản” nói riêng đã và đang góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản, bồi đắp cho các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Duy Khoa
Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/doc-dao-trien-lam-quang-ninh-hoi-tu-va-lan-toa-nhung-sac-mau-di-san-3226774.html