Doanh nghiệp khởi động năm sản xuất, kinh doanh mới

Ngay từ những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, không khí ra quân, lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương, doanh nghiệp (DN), mong một năm mới thuận lợi, vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo ghi nhận tại các nhà máy, phân xưởng sản xuất của nhiều DN trong tỉnh, không khí vui Xuân đón Tết đã khép lại, thay vào đó là khí thế nô nức, phấn khởi trở lại nhịp lao động như thường ngày, với mục tiêu đạt năng suất, chất lượng cao hơn năm cũ.

Từ mồng 6 Tết (ngày 27-1), hơn 90% trong số hơn 16.000 lao động của Công ty TNHH KHKT Goertek Vina tại KCN Quế Võ đã trở lại guồng sản xuất với quyết tâm cao. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, năm nay, Goertek tập trung nâng cao hơn nữa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Công ty động viên công nhân nỗ lực làm việc để kịp thời sản xuất hàng, giao hàng đúng hẹn. Tại các phân xưởng sản xuất, tất cả công nhân vào ca đúng giờ, làm việc nghiêm túc với trách nhiệm cao để khởi đầu năm mới thuận lợi. Anh Lang Minh Đức quê ở tận huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết: Dù không khí đầm ấm của ngày Tết Cổ truyền vẫn còn vương vấn nhưng tôi chủ động bố trí, sắp xếp việc gia đình hợp lý để trở lại nhà máy làm việc. Tuy kinh tế khó khăn chung nhưng tất cả người lao động vẫn được Công ty chi trả đầy đủ các chế độ lương, thưởng tạo niềm vui, phấn khởi bước vào năm mới cố gắng thực hiện vượt định mức, hoàn thành tốt công việc. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão, cán bộ, công nhân viên Công ty Goertek càng phấn khởi hơn khi được lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, đoàn thể tới thăm, chúc Tết, động viên. Đây là món quà tinh thần quý giá tạo động lực để người lao động Công ty tiếp tục phát huy năng lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công nhân Công ty CP CrucialTec Vina (KCN Yên Phong) trong những ngày làm việc đầu năm mới.

Trong niềm vui đầu năm mới, ông Yoshinaga Kazuyoshi, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, năm 2023 Goertek sẽ kỷ niệm 10 năm có mặt tại Bắc Ninh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 40% và dự kiến trong 6 tháng đầu năm sẽ khôi phục lại đủ 22.000 lao động. Dự kiến trong năm nay Công ty đầu tư mở rộng thêm 30 ha nhà xưởng. Để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sản xuất, Goertek hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động. Phấn đấu giai đoạn 2023-2024 đào tạo toàn diện cho hơn 1.500 người/năm. Xây dựng cơ chế quản lý từ đầu vào đến đầu ra và cải thiện việc quản lý từ tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, giữ chân nhân tài. Từ năm 2025 trở đi, mỗi năm đào tạo hơn 3.000 lao động nhằm đáp ứng kịp thời biến động kế hoạch sản xuất, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, ổn định. Lãnh đạo Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh để doanh nghiệp đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Cũng trong ngày mùng 6 Tết, Công ty CP Vận tải CMC Bắc Ninh khởi động những chuyến vận tải bằng xe contairner đầu tiên của năm mới đi cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và cảng Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trong KCN Quế Võ và Tiên Sơn. Đặc biệt, trong suốt kỳ nghỉ Tết, các hoạt động giao dịch, kết nối với khách hàng vẫn được đơn vị duy trì. Thông qua đó, Công ty liên tiếp nhận được những đơn hàng mới. Đây là tín hiệu vui, mở ra nhiều kỳ vọng một năm thành công hơn. Ông Hoàng Tiến Du, Giám đốc Công ty cho hay: Năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đơn vị vẫn gặt hái được những thành công nhất định. Những ngày đầu xuân Quý Mão, với tín hiệu tích cực từ nhiều đơn hàng mới được xúc tiến, Công ty quyết tâm giữ vững vị thế và tự tin đặt ra mục tiêu tiếp tục tăng trưởng cao hơn năm cũ.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, LĐLĐ và Ban Quản lý các KCN tỉnh động viên cán bộ, người lao động Công ty TNHH KHKT Goertek Vina (KCN Quế Võ) ngày làm việc đầu năm mới.

 

Tại 12 KCN tập trung nhiều doanh nghiệp bắt đầu sản xuất từ ngày mùng 6 Tết và đến ngày mùng 9 Tết, số lượng công nhân quay trở lại nhà máy trong ngày đầu khoảng đạt 90%, chỉ còn một số công nhân do điều kiện ở xa, hoặc chưa đến ca sản xuất nên trở lại chậm hơn. Tại các Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp riêng lẻ trên địa bàn, hàng chục nghìn công nhân cũng trở lại các khu nhà trọ sớm hơn một ngày để chuẩn bị sẵn sàng vào ca với kỳ vọng một năm sản xuất đạt nhiều thành công. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần quyết tâm giành thắng lợi cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Theo thông tin từ Ban Quản lý các KCN tỉnh, để tạo điều kiện cho công nhân yên tâm gắn bó, quay trở lại nhà máy, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ban có văn bản số: 2017/BQLCKCN-LĐ về việc “Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”, yêu cầu các Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động để mọi nhà, mọi người lao động đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Khuyến khích tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” cho công nhân, thực hiện nghiêm chế độ trả lương, tiền thưởng, không để tình trạng nợ lương đối với người lao động.
Các doanh nghiệp bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt cho người lao động về quê ăn Tết và đón lao động sớm trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết nhằm ổn định sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12-6-2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho đến khi có quy định mới. Xây dựng phương án điều chỉnh lương, bảo đảm quan hệ tiền lương giữa lao động có chuyên môn kỹ thuật với lao động giản đơn, giữa người có nhiều thâm niên làm việc với người có ít thâm niên trong nội bộ doanh nghiệp và thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở, thông báo công khai cho người lao động biết trước khi đưa vào áp dụng. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý kịp thời những kiến nghị của người lao động nhằm hạn chế việc xảy ra đình công, lãn công tại doanh nghiệp; trường hợp phát sinh những vấn đề tranh chấp lao động, đình công lãn công báo cáo ngay về Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh ngay những ngày đầu năm.
Những chuyến xe đón công nhân lại lăn bánh trên cung đường quen thuộc, đưa công nhân kịp vào ca sản xuất đầu năm với khí thế sôi nổi, hào hứng. Dù năm 2023 các doanh nghiệp vẫn xác định sẽ có thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song với những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, cùng với khí thế sản xuất những ngày đầu Xuân Quý Mão sẽ tạo động lực để ngành Công nghiệp Bắc Ninh đạt mục tiêu giá trị tăng thêm từ 6,7% – 7,2% so với năm 2022.

Ghi nhanh của Uyên-Hoàn

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-phong-su-va-ghi-chep/-/details/20182/doanh-nghiep-khoi-ong-nam-san-xuat-kinh-doanh-moi