Đoàn Văn Hậu tuyên bố giữa trời Âu: “Ở Việt Nam, bóng đá là niềm tự hào dân tộc”

Ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng chuyển sang Hà Lan thi đấu, Văn Hậu đã có những phát biểu đầu tiên về đội bóng mới, môi trường mới cũng như niềm tự hào về quê hương Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu chia sẻ trước truyền thông Hà Lan trong ngày ra mắt CLB SC Heerenveen. Video: SC Heerenveen

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế cũng như đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm với CLB SC Heerenveen vào chiều 2/9, Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng có những phát biểu đầy tự tin về bản thân cũng như niềm tự hào dân tộc cũng như giới thiệu về thứ được xem như “tôn giáo” của người Việt.

“Xin chào các bạn, tôi là Đoàn Văn Hậu, tôi đến từ Việt Nam. Tôi thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh và năm nay tôi 20 tuổi. Tôi ghét sự thua cuộc và luôn muốn giành chiến thắng. Ở Việt Nam, bóng đá có rất nhiều giá trị, đó là niềm tự hào dân tộc. Các cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam mỗi khi ra đường luôn nhận được sự chào đón của người dân nơi đây”, tân binh của SC Heerenveen cho biết.

Đoàn Văn Hậu tuyên bố giữa trời Âu: Ở Việt Nam, bóng đá là niềm tự hào dân tộc - Ảnh 2.

Thương vụ chuyển nhượng có thể coi là “một bước lên mây” đối với Văn Hậu khiến cầu thủ người Thái Bình không khỏi cảm thấy tự hào xen lẫn chút hồi hộp trong lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu ở một trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu.

“Được thi đấu tại đây là điều may mắn với tôi. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian tại đây để cố gắng cống hiện hết mình và cùng toàn đội có được thành tích tốt nhất. Tôi mong đây sẽ là bước tiến dài trong sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được huấn luyện viên trao cơ hội ra sân”, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chia sẻ đầy tự hào trong ngày ra mắt đội bóng mới. 

“Từ bé, tôi xem bóng đá rất nhiều và có theo dõi các giải vô địch quốc gia châu Âu, tôi cũng có biết tới CLB SC Heerenveen. Tôi thấy, sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hà Lan chính là ở sự chuyên nghiệp. Ở đây, các trận đấu cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh”, Văn Hậu chỉ ra điểm khác biệt giữa hai nền bóng đá.

Đoàn Văn Hậu tuyên bố giữa trời Âu: Ở Việt Nam, bóng đá là niềm tự hào dân tộc - Ảnh 3.

Bức ảnh do đội bóng Hà Lan đăng tải kèm dòng chữ bằng tiếng Việt khiến không ít fan cảm thấy ấm lòng. Ảnh: SC Heerenveen

Về phía đội bóng Hà Lan, những người làm bóng đá tại đây cũng tỏ ra khá tinh tế khi đăng bức ảnh thông báo về thương vụ chuyển nhượng Văn Hậu bằng tiếng Việt với dòng chữ ngắn gọn song bất kỳ người hâm mộ Việt Nam nào cũng thấy ấm lòng: “Chào mừng Đoàn Văn Hậu”. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này cho thấy ban lãnh đạo của SC Heerenveen đặt nhiều kỳ vọng Văn Hậu sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Hà Lan giống như những gì cầu thủ sinh năm 1999 đã và đang thể hiện tại quê nhà.

Ngày 3/9, Văn Hậu sẽ di chuyển sang Thái Lan để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 5/9. Sau đó, cầu thủ người Thái Bình sẽ về Việt Nam để hoàn tất nốt các thủ tục còn lại trước khi sang Hà Lan thi đấu như Văn Hậu đã chia sẻ đầy tự tin ở cuối buổi trả lời phỏng vấn: “Tôi sẽ sớm quay trở lại”.