Đoàn kết tôn giáo, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ các tổ chức tôn giáo quý I/2023. Ngoài nội dung thông tin về kết quả trả lời của UBND tỉnh đối với các kiến nghị của tôn giáo tại quý IV/2022, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tổ chức tôn giáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Thượng tọa Thích Quảng Tế, Trụ trì chùa Xuân Vân (TP Tuy Hòa) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THÚY HẰNG

 

Gắn kết tạo sức mạnh chung

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, các chức sắc, chức việc, tín đồ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền, MTTQ các cấp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay chăm lo cho người có công, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia khám, chữa bệnh, dạy nghề… Hoạt động của các chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào tôn giáo đã trở thành điểm sáng về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị gặp gỡ, sau khi được nghe thông tin về kết quả trả lời của UBND tỉnh đối với các kiến nghị của tôn giáo tại quý IV/2022, những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đề đạt đến Ủy ban MTTQ tỉnh các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; tinh thần đoàn kết, thiện nguyện giữa các tôn giáo; các thủ tục liên quan đến đất đai của cơ sở thờ tự, các điểm sinh hoạt tôn giáo… để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thượng tọa Thích Quảng Tế, Trụ trì chùa Xuân Vân (TP Tuy Hòa) cho biết: Hiện nay có tình trạng một số người mạo danh nhà tu hành để trục lợi bằng cách đi cúng tại các gia đình có nhu cầu, làm ảnh hưởng đến uy tín tôn giáo. Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp chính quyền cần có giải pháp can thiệp kịp thời để tránh tình trạng “tiền mất tật mang” cho người dân.

Đại diện các tôn giáo cũng mong muốn, MTTQ các cấp thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến các tổ chức tôn giáo để các tôn giáo nắm bắt và có sự phối hợp kịp thời, nhất là trong các hoạt động thiện nguyện và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các tôn giáo

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các tôn giáo, và khẳng định: Những năm qua, tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng tỉnh Phú Yên trong khó khăn, thách thức, cũng như trong thời cơ thuận lợi. Tỉnh có phong trào gì, các tôn giáo hưởng ứng và đóng góp tích cực vào phong trào đó; có khó khăn thách thức gì, các tôn giáo đồng hành cùng vượt qua. Sự đồng hành của các tôn giáo đã đem lại sự ổn định và phát triển của tỉnh, trên tinh thần chung là tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của Nhân dân, đề cao sự hoạt động đúng pháp luật của các tôn giáo, không phân biệt lương – giáo, đạo – đời, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc là mấu chốt quan trọng gắn kết và tạo sức mạnh chung.

Để các cơ sở tôn giáo tiếp tục đồng hành, gắn bó, trao đổi thông tin lẫn nhau, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các tổ chức tôn giáo với Đảng, chính quyền và MTTQ, từ năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì tổ chức gặp gỡ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo từng quý. Riêng 6 tháng và 1 năm sẽ có lãnh đạo UBND tỉnh cùng chủ trì để lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo để xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, từ năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh những tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, trong các cuộc vận động, phong trào do tỉnh phát động. Thời gian thực hiện vào quý IV hàng năm. “Do đó, rất mong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời – đẹp đạo, có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa để hội nghị biểu dương đạt được ý nghĩa như mong muốn”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

THÚY HẰNG

Nguồn Báo Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/297745/doan-ket-ton-giao-phat-huy-khoi-dai-doan-ket-dan-toc.html