Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Đề xuất người bị cách ly vì Covid-19 được hưởng chế độ ốm đau

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Đề xuất người bị cách ly vì Covid-19 được hưởng chế độ ốm đau

Các tỉnh có người mắc Covid-19 gồm: Vĩnh Phúc (11 người); TP.HCM (03 người); Khánh Hòa (01 người); Thanh Hóa (01 người).

  Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp

Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Hơn 5.000 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19

Cập nhật lúc 7h00 ngày 14/2 của Bộ Y tế cho biết: Việt Nam có 16 người dương tính với Covid-19. Trong đó, 07 người đã được điều trị khỏi, xuất viện.


Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp

07:28 14/02/2020

Cập nhật lúc 7h00 ngày 14/2 của Bộ Y tế cho biết: Việt Nam có 16 người dương tính với Covid-19. Trong đó, 07 người đã được điều trị khỏi, xuất viện.

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm Covid-19 âm tính: 840 trường hợp.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp - Ảnh 1.
Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp - Ảnh 2.

Thế giới: 65.213 người mắc, 1.486 người tử vong, trong đó:

– Lục địa Trung Quốc: 1.483 người tử vong;

– Phillippines: 01 người tử vong;

– Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.
– Nhật Bản: 01 tử vong

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp - Ảnh 4.

Số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

07:42 14/02/2020

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp - Ảnh 1.
Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Số ca xét nghiệm âm tính là 840 trường hợp - Ảnh 2.

16 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2

08:16 14/02/2020

Theo TTXVN, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thanh Đề tối 13/2 cho biết đã có 16 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2, sau thời gian cho nghỉ học vì lo ngại dịch bệnh Covid-19 (nCoV).

Danh sách cụ thể gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22/2/2020.

Sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm.

Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp nhiễm bệnh, ngoài yêu cầu trên, cần tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Các trường hợp nhiễm bệnh phải được tiến hành cách ly và không phát sinh ca nhiễm mới.

Vĩnh Phúc: 65 cán bộ y tế tăng cường cho tuyến cơ sở phòng, chống dịch Covid-19

09:49 14/02/2020

Theo báo Vĩnh Phúc, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 13/2/2020, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-SYT về việc huy động nhân lực y tế làm nhiệm vụ tham gia phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế huy động 65 cán bộ thuộc các bệnh viện của bộ, ngành, của tỉnh và các trung tâm y tế các huyện làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Thời gian tham gia hỗ trợ kể từ ngày 13/2/2020 đến khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh quyết định hết thời gian triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với địa bàn xã Sơn Lôi (Bình Xuyên).

Những cán bộ y tế được huy động làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn phòng, chống Covid-19 được hưởng lương, phụ cấp theo quy định hiện hành.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: 16 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ 17/2 - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên lực lượng cán bộ y tế tăng cường cho tuyến cơ sở phòng, chống Covid -19. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại ngay

10:04 14/02/2020

Báo Chính phủ thông tin, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra với các địa phương sáng 14/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngày 11/2, ông đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại.

Phó Thủ tướng yêu cầu nhất thiết chính quyền và nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn. Nhưng như vậy cũng chưa đủ mà còn phải hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh an tâm.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại ngay. Còn khi các em đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn. “An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học”, Phó Thủ tướng nói.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Hơn 5.000 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

5.112 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19

10:24 14/02/2020

Chiều qua, Bộ LĐ-TB-XH đã có báo cáo nhanh về về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra liên quan tới lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

VOV ghi nhận, theo báo cáo, trên cả nước có 33.775 lao động Trung Quốc làm việc tại các địa phương đã được cấp phép lao động, trong đó có 26.388 lao động Trung Quốc đã về nước ăn Tết.

Theo cập nhật của các địa phương đến 16h ngày 10/2, có 15.018 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 7.388 lao động ở lại Việt Nam dịp Tết và 7.630 lao động Trung Quốc quay trở lại sau dịp Tết Nguyên đán (chiếm 22,59% lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam).

Báo cáo số liệu của 41 địa phương ghi nhận, có 5.112 trường hợp lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi. Trong đó, có 248 trường hợp đã vào Việt Nam 14 ngày; 1.085 trường hợp vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 đến dưới 14 ngày và 3.779 trường hợp vào Việt Nam dưới 10 ngày). Các trường hợp cách ly chủ yếu tại khu ký túc xá doanh nghiệp, khách sạn, có một số trường hợp nghi nhiễm được địa phương theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, đến nay lao động Trung Quốc đa phần chưa quay lại sau Tết Nguyên đán do dịch Covid-19. Việc quản lý và điều hành doanh nghiệp của lao động Trung Quốc chủ yếu thực hiện qua điện thoại và mạng internet nên các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các nước chỉ công bố số liệu về công dân nhiễm virus Corona chứ không công bố vùng có dịch nên các địa phương gặp khó khăn trong việc xác định người lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch để không cấp giấy phép lao động mới cho lao động trong thời gian này.

Thanh Tú (tổng hợp) , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/dien-bien-dich-covid-19-tai-viet-nam-de-xuat-nguoi-bi-cach-ly-vi-covid-19-duoc-huong-che-do-om-dau-8202014273352508.htm