Đến với cảnh đẹp Phước Bình

Phước Bình là vùng cao của huyện Bác Ái cách trung tâm Tp. Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 70 km theo hướng Tây Bắc. Nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu nghiên cứu về động- thực vật quý hiếm, các cây có giá trị cao. Đến Vườn Quốc gia Phước Bình tham quan khu bò tót, tắm mát ở dòng suối Đá Bàn, ngắm suối Gia Nhông thơ mộng, dã ngoại những cánh rừng xanh bạt ngàn cùng với nét đẹp văn hóa đặc sắc của các bản làng dân tộc nơi đây.

Phước Bình (Bác Ái) đang phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Ảnh: Văn Nỷ

Mô phỏng Bò tót được trưng bày tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.
Đoàn khách tham quan đang đi lên suối Gia Nhông Phước Bình (Bác Ái).
Nét đẹp thường ngày của bà con dân tộc vùng cao Phước Bình (Bác Ái).
Vườn quốc gia Phước Bình (Bác Ái) có nhiều loại cây trồng, dược liệu có giá trị cao.
Du khách thích thú tham quan vườn bưởi ở Phước Bình (Bác Ái). Ảnh: Văn Nỷ

Nguồn Báo Ninh Thuận: https://m.baoninhthuan.com.vn/photo/137083p124c125/den-voi-canh-dep-phuoc-binh.htm