Đề nghị mức lương cao gấp hơn… 70 lần thầy Park, Man United “trói chân” De Gea

Thay vì 300.000 bảng/tuần, Man United vừa nâng mức lương đề nghị lên 350.000 bảng/tuần hòng trói chân thủ môn De Gea.

Nhiều năm trở lại đây, mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến, việc đi hay ở của De Gea lại làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí, cũng như tâm sức của Man United. Rất nhiều đại gia như Real, PSG đều muốn sở hữu “Tôn Ngộ Không” của Quỷ đỏ.

Hiện hợp đồng của De Gea và Man United sẽ hết hạn vào Hè năm 2020. Thủ môn 28 tuổi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng mới chỉ có 1 lần duy nhất vô địch Premier League kể từ mùa 2012/13 đến nay. Lần cuối De Gea vô địch nước Anh cũng là mùa giải cuối Sir Alex còn dẫn dắt Quỷ đỏ.

Hồi đầu năm 2019, Man United để xuất tăng lương cho De Gea lên mức 300.000 bảng/tuần, từ mức lương 200.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, hiện Man United đã tăng đề nghị lên con số 350.000 bảng/tuần. Đây là con số khổng lồ dù còn kém mức lương của Sanchez 50.000 bảng/tuần. Quy ra tiền VNĐ, De Gea sẽ bỏ túi khoảng 36.4 tỷ đồng mỗi tháng nếu tiếp tục gắn bó cùng Quỷ đỏ trong 4 năm tới (kèm điều khoản cho phép Man United gia hạn thêm 1 năm nữa).

Đề nghị mức lương cao gấp hơn... 70 lần thầy Park, Man United trói chân De Gea - Ảnh 1.

Tại Việt Nam những ngày qua, vấn đề lương của thầy Park rất được quan tâm. Mức lương cũ của HLV Park Hang-seo là 20.000 USD/tháng, kém mức lương De Gea đang được đề nghị gần 70 lần. Nếu được tăng lên 40.000 USD/tháng, lương thầy Park vẫn sẽ kém mức lương Man United đề nghị hơn 36 lần.

Có một điểm chung lớn mà các fan Man United tại Việt Nam có thể yên lòng về tương lai De Gea và HLV Park Hang-seo. Đó là dù vướng không ít tin đồn chuyển nhượng, bộ đôi này gần như sẽ đều ở lại với tập thể hiện tại của mình.

De Gea khả năng cao sẽ tái ký với Man United và thầy Park cũng sẽ gắn bó tiếp với VFF. Tuy nhiên, thời hạn hợp đồng mới VFF đề nghị với thầy Park khả năng vẫn sẽ chỉ là 2 năm như một vài nguồn nội bộ Liên đoàn tiết lộ.