Dấu ấn tuổi trẻ Đất Tổ

Nhiệm kỳ 2017-2022, đánh dấu nhiều chuyển biến trong công tác đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Đất Tổ. Các phong trào thi đua, hoạt động xung kích, tình nguyện đều được các cơ sở đoàn, ĐVTN hưởng ứng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị. Năm 2023, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp nối các thành tích đã đạt được, Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa mục tiêu, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, để mỗi việc làm, mỗi phong trào của tổ chức đoàn tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng…

Dấu ấn tuổi trẻ Đất TổĐVTN check mã QR tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ.

Với Chủ đề năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa thành 12 chỉ tiêu cụ thể với các nhóm giải pháp cho từng phong trào thi đua đến từng đơn vị, tổ chức đoàn trong toàn tỉnh. Đối với công tác giáo dục chính trị, Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch của Đoàn thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030”. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với Chủ đề: “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”. Đặc biệt trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục qua việc tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam cũng sẽ được tận dụng tối đa với nhiều tiện ích, tính năng mới như livestream các sự kiện của Đoàn thanh niên; thi, kiểm tra việc học tập nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Chú trọng nâng cao hiệu quả Phong trào Thanh niên tình nguyện, năm 2023, các cơ sở đoàn thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm; tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng. Tiếp tục duy trì và tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội: “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức người bệnh”, “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nhà vệ sinh cho em”. Mục tiêu đề ra có trên 80.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Mỗi đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở có ít nhất một công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Toàn tỉnh trồng mới 250.000 cây xanh.

Dấu ấn tuổi trẻ Đất TổĐVTN huyện Yên Lập tham gia “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được tiếp tục duy trì, đặc biệt là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trong đó sẽ triển khai các hoạt động để thanh niên trang bị kiến thức về khởi nghiệp thông qua chuyển đổi số… Đoàn thanh niên các cấp phấn đấu hỗ trợ hiện thực hóa 750 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN và 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; phối hợp với các đơn vị, địa phương tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho 13.000 ĐVTN; tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho 20.000 đoàn viên, thanh niên. Tăng cường phối hợp với các đơn vị tổ chức các sân chơi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi, quan tâm bồi dưỡng, phát huy, chăm lo cho nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Thanh niên Đất Tổ tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Phú Thọ, các hoạt động để quảng bá du lịch tỉnh nhà.

Năm đầu thực hiện Nghị quyết, Tỉnh đoàn xác định rõ xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, các cơ sở đoàn phải thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tiên phong, gương mẫu; tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và cán bộ đoàn; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tổ chức đoàn và lực lượng ĐVTN cũng phát huy tính chủ động trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có tôn giáo, cán bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp.Với những mục tiêu cụ thể cùng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, khí thế xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện bằng hàng loạt những chương trình, hoạt động tình nguyện. Tháng Thanh niên năm nay có Chủ đề: “Tuổi trẻ Đất Tổ tiên phong chuyển đổi số” nhằm khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động tập trung vào công tác tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Dấu ấn tuổi trẻ Đất TổĐVTN huyện Cẩm Khê ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”.

Tỉnh đoàn đã xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể cho từng tuần hoạt động với những nhiệm vụ gắn với từng địa phương, đơn vị. Từ công trình thanh niên cấp tỉnh “Tuổi trẻ Đất Tổ chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, văn hoá, địa chỉ đỏ” được thực hiện tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba các đơn vị cấp huyện trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện với mục tiêu có ít nhất 14 công trình. Trong Tháng Thanh niên, các cơ sở đoàn tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Xây dựng các tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng – xanh – sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”; tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tham gia vệ sinh môi trường, hưởng ứng Phong trào “Vì một Việt Nam xanh”. Với chủ đề năm 2023, các đơn vị triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân. Phát huy vai trò của mạng lưới Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi. Mục tiêu trong năm 2023 có 30% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 25% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 30% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Mỗi tuần một chủ đề, mỗi tuần một phong trào một hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên đã tạo nên khí thế sôi nổi trong các cấp bộ đoàn, thu hút, tập hợp lực lượng ĐVTN tham gia hưởng ứng. Khí thế, tinh thần từ Tháng Thanh niên là động lực để tổ chức đoàn các cấp triển khai các hiệu quả công tác đoàn trong năm 2023.

Bùi Đức Giang

Bí thư Tỉnh đoàn

Nguồn Báo Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/dau-an-tuoi-tre-dat-to/191663.htm