Đánh em trai bất tỉnh rồi kéo ra đường cho xe tông chết

Ngày 16/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Hoang Niê (SN 1989, ngụ TP Buôn Ma Thuột) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 25/7/2020, Y Hoang Niê và em trai ruột là Y Dãn Niê (SN 1994) cùng uống rượu với 1 số người khi đi dự đám tang về.

Thấy em trai say rượu nên bị cáo can ngăn không cho uống nữa nhưng em không nghe. Hai người xảy ra mâu thuẫn.

Screenshot_20210416-181435_Gallery

Bị cáo Y Hoang Niê tại phiên toà. (Ảnh: PLO).

Trên đường về, cả hai tiếp tục cãi nhau. Bị cáo đã dùng tay, chân đánh làm em trai té xuống lề đường bất tỉnh.

Chưa dừng lại, đối tượng kéo em trai ra nằm giữa đường để các phương tiện giao thông tông vào.

Lúc này, 1 chiếc xe máy cày chạy tông vào Y Dãn Niê, biết vậy nhưng bị cáo vẫn bỏ đi.

Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Theo kết quả giám định pháp y, Y Dãn Niê bị tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57%.

Đối tượng Y Hoang Niê đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Theo Hoàng Hà – Minh Bình (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/danh-em-trai-bat-tinh-roi-keo-ra-duong-cho-xe-tong-chet-d153499.html