Dàn huyền thoại MU người thăng hoa, người “tấu hài” trong trận đấu tri ân huyền thoại Man City

Lâu rồi CĐV mới có cơ hội chứng kiến những ngôi sao cuối cùng từng đưa MU lên đỉnh Premier League hội tụ trên sân cỏ. Sau nhiều năm, nhiều cái tên vẫn thể hiện được phẩm chất đặc biệt của mình.

Vincent Kompany trong trận đấu chia tay CLB Manchester City đã mời hàng loạt những cầu thủ nổi tiếng khi xưa về thi đấu, bao gồm những ngôi sao từng là địch thủ của anh. Lần lượt Ryan Giggs, Robin van Persie, Paul Scholes và Gary Neville xuất hiện trên sân cỏ khiến CĐV MU cảm thấy vô cùng hoài niệm. Họ cùng nhau khoác áo đội “Những huyền thoại Ngoại hạng Anh”, đối đầu với “Huyền thoại Man City” của Kompany.

Chưa dừng lại ở đó, fan của Quỷ Đỏ càng trở nên phấn khích hơn khi thấy Paul Scholes vẫn chơi bóng tinh tế, Van Persie vẫn ghi những bàn thắng đẹp mắt và vô cùng đẳng cấp như ngày nào.

Pha chạm bóng đầy tinh tế của Scholes trong trận tri ân Vincent Kompany.

Robin van Persie lập công sau pha sút bóng một chạm đẳng cấp.

Thậm chí sau màn trình diễn của bộ đôi Scholes – Van Persie, nhiều CĐV của MU còn đùa cợt với nhau rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên đưa họ về thi đấu luôn nếu có thể. Đội hình của Quỷ Đỏ hiện tại đặc biệt thiếu những tiền đạo xuất sắc như Van Persie, trong bối cảnh cả Lukaku và Sanchez đều đã chuyển sang Inter Milan, Rashford thì còn quá non để chơi vị trí trung phong.

Trong trận đấu vừa qua, Gary Neville cũng để lại ấn tượng cho người xem. Nhưng khác với đồng đội cũ Van Persie hay Scholes, anh lại là người mắc lỗi hớ hênh dẫn đến bàn thua cho đội “Những huyền thoại Ngoại hạng Anh”. Có lẽ những ngày tháng ngồi trong phòng làm BLV và HLV đã khiến anh đánh mất tư duy phòng ngự đỉnh cao năm xưa của mình hay chăng?

Neville dâng quá cao, để lộ khoảng trống mênh mông đằng sau.

Trận đấu giữa Huyền thoại Premier League và Huyền thoại Man City kết thúc với tỉ số hòa 2-2, một kết quả phù hợp với ý nghĩa của trận đấu.

theo Sport5.vn