Đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới biển

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng các phương án bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới biển trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5. 

Sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống

Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ nhiều ngày nên dự báo lượng du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa sẽ tăng cao. Do vậy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện và các phương án sẵn sàng bảo vệ an ninh biên giới, đảm bảo cho người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn. Đại tá Tạ Quang Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn, hải đội tăng cường công tác nắm tình hình, bám nắm địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng. Bên cạnh đó, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, địa phương nắm chắc tình hình trên bộ, trên biển; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, rà soát, điều chỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đảm bảo quân số trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai phương án tác chiến, bảo vệ cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, thông tin liên lạc… sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khi có lệnh. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bố trí 2 xe chỉ huy, 3 xe chở quân và thành lập Trung đội Cơ động gồm 30 cán bộ, chiến sĩ trực tại vị trí thường xuyên, có vũ khí trang bị cá nhân, cơ động trong 10 phút khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, sử dụng 1 tàu cùng kíp tàu, 12 phương tiện gỗ, ca nô của các đồn, hải đội, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập theo từng phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, thực hiện theo phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống”.

Cùng với đó, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự các địa phương bám địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác với các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình biên giới, vùng biển, nội, ngoại biên, đối tượng và địa bàn quản lý, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, nổi cộm về an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Viết Tuấn – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vạn Hưng cho biết: “Đơn vị luôn chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương chủ động nắm tình hình về mọi mặt để khi có tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ”.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách đường thủy.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách đường thủy.

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Theo Đại tá Tạ Quang Dũng, dịp nghỉ lễ sắp tới, hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa sẽ sôi động, có thể diễn biến phức tạp, đòi hỏi những người lính biên phòng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tàu thuyền được lưu thông an toàn. Lực lượng BĐBP đã và đang tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới biển, tại các cửa khẩu, cảng biển nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo, nhất là các khu vực có thể xảy ra hoạt động vi phạm về quy chế quản lý biên giới, vi phạm pháp luật.

Trung tá Vũ Anh Tú – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: Trên bộ, chúng tôi phối hợp với công an, quân sự các xã, phường tổ chức tuần tra những địa bàn trọng điểm, nổi cộm về an ninh trật tự. Trên biển, chúng tôi phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và Ban Quản lý vịnh Nha Trang tiến hành kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động của phương tiện chở người, hành khách qua các tuyến đảo tham quan du lịch. Cùng với đó, các đơn vị BĐBP tỉnh chú trọng việc trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, dự kiến tình huống sát với tình hình thực tế địa bàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, chủ phương tiện ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Không chỉ quản lý tốt tình hình an ninh trật tự địa bàn, các đơn vị BĐBP tỉnh còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, như: Phân luồng hoạt động của tàu cá ngư dân; kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện trước khi xuất bến ra khơi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng yếu, nhất là khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí…

NAM HUỆ

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202304/dam-bao-an-ninh-an-toan-khu-vuc-bien-gioi-bien-19e0634/