Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng sát hại cụ bà lấy tiền tiêu tết

Ngày 9/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố đối với Đỗ Phi Hào (19 tuổi, xã Yang Reh, huyện Krông Bông) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo đó, đối tượng khai nhận với Cơ quan CSĐT do đang thiếu tiền để chuộc lại cà vẹt xe máy đang cầm cố và mua sắm Tết, đối tượng Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản của cụ bà Nguyễn Thị D. (84 tuổi) ở gần dãy trọ mình.

Nghĩ là làm, khoảng 15h ngày 6/2, thấy bà D. ở nhà một mình, Hào đã cầm một chiếc chày gỗ đi sang nhà.

15bf337ef53d1c63452c

Đối tượng Hào bị bắt giữ.

Trong lúc bà D. không để ý, Hào cầm chày gỗ đánh nhiều cái vào đầu rồi dùng chân đạp liên tiếp vào bụng khiến bà cụ gục xuống nền nhà, ngất lịm đi.

Phát hiện bà lão đã tử vong, Hào tháo chiếc nhẫn vàng bà D. đeo trên tay và lấy 20.000 đồng trong túi cụ bà rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Hào về phòng trọ tắm rửa rồi đem chiếc áo khoác dính máu cùng chày gỗ đi vứt để phi tang. Riêng chiếc nhẫn đem đi bán được 5,3 triệu đồng.

Khi phát hiện bà D gặp nạn người dân đã sau đó đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi nhận thông tin vụ việc từ người dân,Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột lập tức có mặt để tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Sau gần 8 giờ gây án, đến khuya cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Hào. Tại cơ quan điều tra, Hào đã thừa nhận hành vi giết cụ bà để cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo Bình Minh (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-khoi-to-doi-tuong-sat-hai-cu-ba-lay-tien-tieu-tet-d148232.html