Đại lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Liên Hoa

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Đại lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Liên Hoa, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đại lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Liên Hoa. (Ảnh: Phattu.vn)

Đại lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Liên Hoa.

Sáng ngày 11/03/2023 (tức ngày 20 tháng 02AL) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Đại Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Liên Hoa, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Về phía Giáo hội có Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban hướng dẫn phật tử Trung ương – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai; Hòa thượng Thích Thanh Chiến; Thượng tọa Thích Thanh Huy – Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái: Thượng tọa Thích Tỉnh Thiền – Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai…cùng chư tôn đức Tăng ni và đông đảo quý Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Các Đại biểu GHPG tham dự Buổi lễ. (Ảnh: Phattu.vn)

Các đại biểu Giáo hội phật giáo Việt Nam tham dự buổi lễ. 

Về phía chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Trung Tuyến – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai; Bà Mã Én Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; Ông Vũ Trọng Khuynh – Trưởng Ban tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh Lào Cai; Ông Lê Quốc Huy – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Lào Cai; Ông Trần Phùng – Phó ban Dân tộc – Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai: Ông Nguyễn Đức Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Bảo Thắng; Ông Phạm Trung Kiên-Thiếu Tá Đội trưởng Đội An Ninh Công An Huyện; ông Ngô Hữu Tưởng- Trưởng phòng Nội vụ Huyện Bảo Thắng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và sở tại cùng về tham dự.

Một số Đại biểu của tỉnh Lào Cai tham dự Buổi lễ. (Ảnh: Phattu.vn)

Một số Đại biểu của tỉnh Lào Cai tham dự Buổi lễ. 

Với niềm khát khao và mong mỏi của nhân dân địa phương về nhu cầu tín ngưỡng, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước cũng như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai chăm lo đến đời sống tín ngưỡng, nếp sống tâm linh, nhờ thế mà ngôi chùa đã được phục dựng dần dần, nay duyên lành hội đủ, chùa đã chính thức tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Chân Niệm.

Đây là một niềm huân hoan lớn của Phật tử và quần chúng nhân dân nơi đây. Tại buổi lễ thay mặt cho thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai Đại đức Thích Chân Tín – Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng Ban Hướng dẫn phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Chân Niệm.

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Chân Niệm. (Ảnh: Phattu.vn)

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Chân Niệm. 

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã  trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tới Đại đức Thích Chân Niệm trước sự chứng minh của đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và sự chứng kiến của các cấp chính quyền, đông đảo quý Phật tử. Đối trước chư Tôn đức chứng minh cùng đông đảo nhân dân Phật tử, Đại đứcThích Chân Niệm đã tiếp nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì do Hòa thượng Thích Thanh Điện trao.

 

Sau khi đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì, Đại đức Thích Chân Niệm đã dâng lời phát nguyện: “Xin thệ nguyện làm tròn sứ mạng cao cả của sứ giả Như Lai “hoằng pháp lợi sinh”, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương để Phụng sự Đạo pháp với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – CNXH”, luôn tinh tấn tu học, chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, luôn trau dồi kiến thức để phục vụ tốt công tác mà Giáo hội giao phó. Với trọng trách lớn lao này mà khả năng còn hạn chế, kính mong trên quý ngài từ mẫn chỉ dạy cho con trên lộ trình sơ cơ hành Phật sự”.

2

 Ông Nguyễn Đức Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng thay mặt chính quyền phát biểu và tặng hoa chúc mừng. 

Dịp này, Hoà thượng Thích Thanh Điện đã ban đạo từ nói lên vai trò, trách nhiệm, của một vị Sư trụ trì. Theo đó, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ, Phật tử. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa của vị trụ trì. Hòa thượng cũng căn dặn Đại Đức trụ trì, sau khi chính thức được bổ nhiệm trụ trì, với trọng trách của mình,  tân trụ trì sẽ quản lý, điều hành các hoạt động của ngôi chùa theo đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, đưa huyện nhà ngày càng phát triển. lớn mạnh.

9

Nhân dịp này Tâm Trụ trì Chùa Liên Hoa đã trao tặng các phần quà từ thiện cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phong Niên,Buổi lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Liên Hoa  đã kết thúc trong không khí tràn đầy đạo vị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

15
6
13
11
8
7
16
17

Ảnh: Phattu.vn